Chương trình phim hồi tưởng John Schlesinger

Từ ngày 22/5 – 8/6, Hội đồng Anh cùng Hanoi Cinematheque sẽ tổ chức chương trình phim “Hồi tưởng John Slesinger” – một trong những đạo diễn lỗi lạc của Anh trong những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI.

Từ ngày 22/5 – 8/6, Hội đồng Anh cùng Hanoi Cinematheque sẽ tổ chức chương trình phim “Hồi tưởng John Slesinger” – một trong những đạo diễn lỗi lạc của Anh trong những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI.

Suốt 4 thập kỷ làm điện ảnh, Schlesinger đã cống hiến cho nền điện ảnh những bộ phim tên tuổi. Nhắc đến Schlesinger, người ta sẽ nhớ đến những tác phẩm thành công nhất như “Chàng cao bồi nửa đêm” (1969) với sự góp mặt của 2 diễn viên Dustin Hoffman và Jon Voight.

Bộ phim này đã được đề cử 7 giải Oscar và giành được 3 giải Oscar cho phim có hình ảnh đẹp nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và kỹ xảo điện ảnh hay nhất.

Bộ phim “Ngày chủ nhật tồi tệ” (1971) của ông cũng đã được bình chọn là một trong 300 phim hay nhất mọi thời đại do 10.000 độc giả của tạp chí điện ảnh Empire, 150 ngôi sao Hollywood và 50 nhà bình luận phim tham gia.

Bộ phim cuối cùng của Schlesinger là “Điều kỳ diệu kế tiếp” với sự tham gia của 2 ngôi sao, nữ hoàng nhạc Pop Madonna và Rupert Everet đã một lần nữa khẳng định tên tuổi của ông trong làng điện ảnh thế giới.

Những cống hiến đó để lại cho khán giả không ít sự nuối tiếc sau khi Schlesinger qua đời vào năm 2003 tại California sau một cú đột quỵ.

Để tưởng nhớ Schlesinger, Hội Đồng Anh và HaNoi Cinematheque sẽ chiếu một tập phim giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và 16 bộ phim sắp xếp theo trình tự thời gian làm nên tên tuổi của ông. Đó là những phim như “Ga cuối,” “Một kiểu yêu thương,” “Billy – anh chàng nói dối,” “Người yêu dấu,” “Tránh xa đám đông điên rồ”…

Vé xem phim sẽ được phát miễn phí tại Hội Đồng Anh, 20 Thụy Khuê Hà Nội và rạp Hanoi Cinematheque, 22A Hai Bà Trưng từ ngày 18/05/2009./.

Nguyễn Hà (Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục