Chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc" 2013

Chương trình nhằm tuyên tuyền, giáo dục thanh niên sinh viên về lòng yêu nước, khơi dậy trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Ngày 3/5, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức Chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2013” với chủ đề “Tự hào biển đảo Việt Nam” diễn ra từ ngày 3-5/5/2013.

Chương trình nhằm tuyên tuyền, giáo dục cho thanh niên sinh viên về lòng yêu nước, khơi dậy ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Tham dự chương trình có 9000 sinh viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước, trong đó có 900 sinh viên tham gia các hoạt động tại huyện đảo Lý Sơn.

Chiều 3/5, trên núi Thới Lới, ngọn núi cao nhất của đảo Lý Sơn, là nơi diễn ra các hoạt động chính của chương trình, 900 sinh viên đã tham gia xếp thành dòng chữ "Việt Nam".

Trong khuôn khổ chương trình còn có triển lãm ảnh về chủ quyền biển đảo Việt Nam, cuộc sống nhân dân trên biển, các hoạt động bảo vệ và phát triển kinh tế đất nước trên biển.

Bộ ảnh mang đến cho các bạn sinh viên một cái nhìn chân thực về hình ảnh thân yêu của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió, đồng thời cũng là tình cảm yêu thương máu thịt không thể tách rời của quân, dân Việt Nam ngày đêm canh giữ vùng biển, vùng đảo, vùng trời Tổ quốc.

Triển lãm còn có 22 công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu của các bạn sinh viên với mục đích khắc phục những khó khăn trên biển và phát triển kinh tế của đất nước. Đây là những công trình tiêu biểu, được Hội đồng khoa học của trường, hội sinh viên đánh giá cao.

Cùng với đó, sinh viên còn tặng những món quà ý nghĩa, thiết thực cho các ngư dân như áo phao, ống nhòm; tặng 900 lá cờ cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn; tặng 150 suất học bổng cho con em ngư dân nghèo học giỏi, với trị giá mỗi suất 500.000 đồng./.

Hạnh Dung

Tin cùng chuyên mục