Chương trình việc làm cho nạn nhân bạo lực gia đình

Chương trình được thực hiện nhằm hỗ trợ, tạo việc làm cho những nạn nhân bạo lực gia đình, giúp đỡ họ đạt được sự tự chủ về kinh tế.
Sáng nay, 20/11, Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hơp với Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới-Gia đình-Phụ nữ và Vị Thành niên (CSAGA) cùng Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội (HNEW) đã tổ chức lễ công bố chương trình “Việc làm cho nạn nhân bạo lực gia đình.”

Trong buổi lễ công bố, 10 nạn nhân nữ tại các quận ngoại thành Hà Nội đã được nhận việc làm tại Tập đoàn Hiệp Hưng và Công ty Âu Trường Thành.

Chương trình được thực hiện nhằm tạo việc làm tại các doanh nghiệp thuộc HNEW cho các nạn nhân bạo lực gia đình tìm đến sự trợ giúp của CSAGA, giúp họ đạt được sự tự chủ về kinh tế. Theo bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc CSAGA: “Những phụ nữ độc lập về kinh tế sẽ dễ dàng hơn trong việc thoát khỏi vấn nạn bạo lực gia đình; bởi độc lập về tài chính đồng nghĩa với quyền lựa chọn hướng đi của mình.”

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hoa Kỳ David Shear khẳng định: “Quan hệ hợp tác giữa các chị em phụ nữ là nạn nhân của vấn đề bạo lực gia đình với HNEW và CSAGA là một ví dụ điển hình về thành quả hợp tác giữa những người phụ nữ Việt Nam. Chúng tôi hy vọng những chương trình như thế này sẽ được tiếp tục và phát triển cho đến khi nỗi đau bạo lực gia đình không còn nữa.”

Thay mặt các thành viên Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình (Trung tâm CSAGA), chị Nguyễn Thị Quỳnh chia sẻ: “Nhận được sự hỗ trợ, tạo việc làm của các tổ chức xã hội, chúng tôi, những nạn nhân của vấn nạn bạo lực gia đình, cảm thấy được yêu thương, tôn trọng và tìm lại được chính mình, làm chủ cuộc sống của mình.”

Trung tâm CSAGA là một tổ chức phi chính phủ với các hoạt động tập trung vào việc tuyên truyền chống bạo lực gia đình và buôn bán người, bảo vệ quyền người đồng tính và chuyển giới,…

Được thành lập từ năm 2008, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội hiện có hơn 200 hội viên. Ngoài việc hợp tác, giúp đỡ các thành viên trong việc vận động các chính sách kinh tế, Hiệp hội còn trực tiếp tham gia nhiều dự án cộng đồng nhằm nâng cao năng lực phụ nữ và tuyên truyền về bình đẳng giới ở Việt Nam./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục