Chuột là thủ phạm gây ra mất điện ở Fukushima 1?

TEPCO nghi ngờ một loài vật giống như chuột đã gây ra sự cố đoản mạch của thiết bị chuyển mạch dẫn tới sự cố mất điện tại nhà máy.
Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành Nhà máy điện Fukushima số 1, ngày 20/3 cho biết TEPCO nghi ngờ một loài động vật giống như chuột đã gây ra sự cố đoản mạch của thiết bị chuyển mạch dẫn tới sự cố mất điện tại nhà máy khiến hệ thống làm lạnh tại bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng bị tê liệt hồi đầu tuần.

TEPCO cho biết đơn vị chức năng đã phát hiện thấy dấu hiệu cháy trên thiết bị chuyển mạch tạm thời hôm 20/3 và một con vật đã chết ở gần đó. TEPCO nghi ngờ sự quá tải bị gây ra bởi một lý do nào đó đã dẫn tới hiện tượng mất điện.

Thiết bị chuyển mạch này được nối với hệ thống làm lạnh dùng cho bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng tại lò số 3 và 4 cũng như bể chứa thường nằm bên trong một tòa nhà khác tại địa điểm này.

Từ trận động đất và sóng thần năm 2011, vốn gây ra hàng loạt các vụ nổ khí tại nhà máy này, thiết bị chuyển mạch được đặt trên một xe tải đỗ ngoài trời. TEPCO đã có kế hoạch ngừng sử dụng thiết bị này vào cuối tháng này và chuyển sang sử dụng một cái mới.

Công ty điện lực này cho biết đã không thực hiện bất cứ biện pháp nào để ngăn chặn các loài động vật nhỏ xâm nhập vào bên trong thiết bị này.

TEPCO đã nối lại các hoạt động tại toàn bộ chín địa điểm gặp sự cố mất điện, trong đó có một thiết bị xử lý chất phóng xạ khỏi nước sử dụng để làm lạnh lò phản ứng, đến nửa đêm ngày 19/3 sau khi bị mất điện một ngày trước đó.

[Khắc phục xong sự cố mất điện ở nhà máy Fukushima]

Ngày 20/3, nhiệt độ nước trong bể chứa thường với 6.377 cụm thanh nhiên liệu ở mức 31,8 độ C, bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng tại lò số 4 là 31 độ C và lò 1 và 3 đều cùng mức 17 độ C. Tất cả các lò này nhiệt độ đều cao hơn từ 1-6,3 độ C so với trước khi mất điện.

Người phát ngôn của TEPCO Masayuki Ono cho biết: “Sẽ phải mất vài ngày để nhiệt độ trở về mức bình thường”./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục