Chuyển 125kg pháo lậu, hai anh em cùng vào tù

Tòa án nhân dân huyện Từ Liêm, Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo Thào Lùng và Thào Xóa, trú tại Lào Cai về tội buôn pháo cấm.
Ngày 8/2, Tòa án nhân dân huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Thào Lùng và Thào Xóa (là hai anh em họ) đều sinh năm 1986, cùng trú tại thôn Cốc Phương, huyện Mường Khương, Lào Cai bị Viện kiểm sát truy tố về tội “buôn bán hàng cấm” là mặt hàng pháo nổ.

Theo cáo trạng, vào 4 giờ sáng ngày 22/12/2009, Thào Lùng và Thào Xóa đang vận chuyển hơn 125kg pháo nổ (do Trung Quốc sản xuất) đến thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm (Hà Nội) thì bị Tổ công tác Công an huyện Từ Liêm và Phòng Cảnh sát môi trường (PC36), Công an thành phố Hà Nội kiểm tra hành chính, phát hiện bắt giữ.

Tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra, hai bị cáo đã thành khẩn khai nhận, khoảng tháng 11/2009, Thào Lùng được 1 phụ nữ tên Thư ở Hà Nội (không xác định được địa chỉ cụ thể) gọi điện nói cần mua 200kg pháo nổ và sau đó 2 người đã thỏa thuận giá cả.

Thấy có lợi nhuận cao, Thào Lùng bàn với Thào Xóa sang Trung Quốc mua pháo rồi mang về Hà Nội bán cho Thư. Đến ngày 22/12/2009, trong khi Lùng và Xóa đi giao hàng thì bị bắt.
 
Hội đồng xét xử nhận định: hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trong đó Thào Lùng giữ vai trò chủ mưu, Thào Xóa là đồng phạm giúp sức tích cực.

Chỉ vì hám lời mà các bị cáo sẵn sàng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, do đó cần phải có hình phạt nghiêm khắc, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, xét thấy nhân thân các bị cáo chưa từng có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo và nhận thức về pháp luật còn hạn chế nên được Hội đồng xét xử cân nhắc làm tình tiết để giảm nhẹ một phần hình phạt. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thào Lùng lĩnh án 39 tháng tù và Thào Xóa lĩnh án 36 tháng tù./.

Kim Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục