Chuyến công du nước ngoài thứ 4 của ông Obama

Nhà Trắng ngày 16/5 thông báo trong chuyến công du nước ngoài dự kiến bắt đầu từ ngày 6/7 tới, Tổng thống Barack Obama sẽ thăm Nga, Italy và Ghana.

Nhà Trắng ngày 16/5 thông báo trong chuyến công du nước ngoài dự kiến bắt đầu từ ngày 6/7 tới, Tổng thống Barack Obama sẽ thăm Nga, Italy và Ghana.

Đây sẽ là chuyến công du quốc tế thứ 4 của người đứng đầu Nhà Trắng sau khi nhậm chức hồi cuối tháng 1/2009 với cam kết cải thiện hình ảnh nước Mỹ trên trường quốc tế.

Theo thông báo trên, ông Obama sẽ thăm Mátxcơva từ ngày 6 - 8/7 theo lời mời của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hai bên sẽ tập trung thảo luận một loạt các vấn đề song phương và quốc tế, trong đó có việc soạn thảo thỏa thuận mới thay thế Hiệp ước hạn chế vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn một (START-1) sắp hết hạn.

Đây sẽ là cơ hội để lãnh đạo hai nước trao đổi quan điểm về giảm vũ khí hạt nhân, hợp tác chống phổ biến hạt nhân, kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, giải quyết những mối đe dọa và thách thức an ninh đối với hai nước, mở rộng quan hệ xã hội và thương mại song phương.

Sau Mátxcơva, Tổng thống Obama sẽ tới Italy, tham dự Hội nghị cấp cao Nhóm các nước công nghiệp phát triển G-8 (gồm Anh, Pháp, Đức, Italy, Canada, Mỹ, Nhật Bản và Nga) từ ngày 8 -10/7. Hội nghị dự kiến tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

Ông Obama sẽ chủ trì một cuộc họp của các lãnh đạo G-8 bàn về vấn đề năng lượng và biến đổi khí hậu.

Ghana sẽ là điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến công du của Tổng thống Obama. Đây là chuyến thăm châu Phi đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục