"Chuyển Đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem phá huỷ hoà bình Trung Đông"

Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine cảnh báo việc Mỹ chuyển Đại sứ quán nước này ở Israel tới Jerusalem sẽ phá huỷ triển vọng hoà bình giữa Israel và Palestine.
"Chuyển Đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem phá huỷ hoà bình Trung Đông" ảnh 1Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat. (Nguồn: AFP)

Ngày 16/12, Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erakat cảnh báo nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thực hiện lời hứa chuyển Đại sứ quán nước này ở Israel tới Jerusalem sẽ phá huỷ triển vọng hoà bình giữa Israel và Palestine.

Phát biểu với báo giới, ông Saeb Erakat cho biết Jerusalem là vấn đề tồn tại lâu nay mà Israel và Palestine vẫn đang tranh cãi và việc Mỹ đưa ra quyết định vào thời điểm này sẽ "phá huỷ tiến trình hoà bình Trung Đông."

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ben-gia-min Nê-ta-ni-a-hu) đã hoan nghênh việc ông Donald Trump chỉ định ông David Friedman làm Đại sứ nước này tại Israel. Ông Friedman, một cố vấn trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, có quan điểm ủng hộ việc mở rộng các khu định cư Do Thái tại Bờ Tây, vốn bị các chính quyền Mỹ trước đó lên án là "rào cản để đạt được hoà bình" với người Palestine.

Ông này cũng ủng hộ việc chuyển Đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem, trái ngược hoàn toàn với chính sách lâu nay của Washington.

Mỹ và hầu hết các nước thành viên Liên hợp quốc không công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và coi hiện trạng của thành phố này là một trong những vấn đề gai góc nhất trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ qua giữa Israel và Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục