Chuyện gì đang xảy ra với Liverpool đầu năm 2017

2017 dường như không phải là năm dành cho Liverpool, ít nhất là tới thời điểm này, đội bóng đã chơi 8 trận, mới chỉ giành đúng 1 chiến thắng, và dần tuột tay khỏi tất cả các mục tiêu.
Chuyện gì đang xảy ra với Liverpool đầu năm 2017 ảnh 1Liverpool thua 3 trận liên tiếp trên sân nhà Anfield. (Nguồn: PA)

2017 dường như không phải là năm dành cho Liverpool, ít nhất là tới thời điểm này. Đội bóng của Juergen Klopp đã chơi 8 trận, mới chỉ giành đúng 1 chiến thắng, và dần tuột tay khỏi tất cả các mục tiêu.

Điều gì đang diễn ra tại sân Anfield?

Trong 8 trận đã qua trong năm 2017, chỉ có đúng Manchester United là đối thủ mà Liverpool “có thể” chấp nhận một kết quả khác ngoài chiến thắng.

Phần còn lại như Sunderland, Wolverhampton, Plymouth hay Swansea đều là những đối thủ mà 3 điểm là điều tiên quyết nếu muốn hướng tới các danh hiệu.

Liverpool đã hòa M.U như nhiều dự đoán của các nhà chuyên gia, nhưng thảm họa đã đến trước những đối thủ yếu.

The Kop thua Southampton trong cả hai lượt đi và về bán kết League Cup và bị loại.

Tại vòng 4 cúp FA, một trận thua lại tới, lần này là trước Wolverhampton.​

Tại Premier League, Liverpool vừa thua Swansea 2-3, tụt xuống vị trí thứ tư, kém đội đầu bảng Chelsea tới 10 điểm.

Lý do nào khiến đội bóng chơi tấn công vũ bão trong giai đoạn đầu mùa, thắng như chẻ tre hết đối thủ này tới đối thủ khác, lại có thể "dễ vỡ" như lúc này là điều mà tất cả đều muốn biết.

Báo chí Anh đưa tin rằng Klopp đã có một buổi trao đổi trực tiếp với các cầu thủ sau trận thua trước Swansea.

Nhà cầm quân người Đức cho rằng các cầu thủ đã “dừng cố gắng” sau khi bước sang giai đoạn ​Năm ​Mới và buổi nói chuyện sẽ nhằm mục đích đốc thúc lại tinh thần các cầu thủ.

Việc những trao đổi này có đem lại hiệu quả hay không đã tới ngay trong kết quả của cuộc đấu với Wolverhampton tại vòng 4 cúp FA.

Hai bàn thua trong hiệp 1 đã buộc The Kop nói lời chia tay với đấu trường đá cúp thứ hai trong mùa giải này dù Divock Origi đã nổ súng vào cuối hiệp 2.

Lý do khiến Liverpool sa sút nhanh như hiện tại nằm ở hai yếu tố cơ bản. Khách quan thì Liverpool đang trải qua thời gian lịch thi đấu được bố trí dày đặc. Thầy trò Klopp cũng tự làm khó mình khi để Plymouth cầm hòa 0-0 ở vòng 3 FA Cup, dẫn tới trận đá lại sau đó 3 ngày.

Tổng cộng kể từ khi bắt đầu năm 2017, Liverpool đã phải chơi với nhịp độ 3 ngày/trận trong 8 trận liền. Điều này khiến nền tảng thể lực của The Kop bị giảm sút.

Nguyên nhân chủ quan là do Liverpool sở hữu lực lượng tương đối mỏng. Việc Sadio Mane trở về Đội tuyển quốc gia Senegal thi đấu CAN Cup cùng chấn thương của Philippe Coutinho đã bào mòn sức mạnh của đội bóng thành phố cảng.

Có thể dễ dàng điểm mặt chỉ tên những cầu thủ sẽ xuất hiện trong đội hình chính của Liverpool trong mùa giải này.

Con số này chỉ xoay quanh 13-15 cầu thủ. Và khi xuất hiện những chấn thương, mọi thứ ngay lập tức trở nên phức tạp với thầy trò Klopp.

Những phương án dự bị không tỏ ra sự hiệu quả cần thiết, và ngay lập tức Liverpool bị bắt bài.

Từ vị thế cạnh tranh quyết liệt với Chelsea cho chức vô địch, Liverpool giờ đang phải đối mặt với nguy cơ đánh mất tất cả.

Chặng Tourmalet với thầy trò Klopp sẽ bắt đầu ngay từ ngày thứ ba (31/1) với trận gặp đội đầu bảng Chelsea.

Ngay sau đó là các cuộc đấu với Tottenham, Leicester, Arsenal, Manchester City, Everton trải đều từ giờ tới đầu tháng 4.

Những trận đấu với Sunderland hay Swansea từ mục đích tích trữ điểm giờ trở thành gánh nặng vào tham vọng của đội bóng thành phố Cảng.

Và Klopp rõ ràng vẫn còn nhiều việc phải làm với Liverpool, dù đã có những thời điểm tất cả nghĩ rằng mùa giải này là của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục