Chuyên gia Ấn Độ: Khủng bố hạt nhân là mối đe dọa quốc tế

Phát biểu tại hội nghị nhóm sáng kiến toàn cầu đối phó khủng bố hạt nhân, Bí thư đối ngoại Ấn Độ S Jaishankar cho rằng khủng bố hạt nhân là mối đe dọa quốc tế.
Chuyên gia Ấn Độ: Khủng bố hạt nhân là mối đe dọa quốc tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo hãng tin PTI, khẳng định an ninh hạt nhân vẫn tiếp tục là một mối quan ngại, Ấn Độ ngày 8/2 cho rằng khủng bố, đặc biệt là khủng bố hạt nhân là mối đe dọa quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị nhóm thực hiện và đánh giá sáng kiến toàn cầu đối phó với khủng bố hạt nhân, Bí thư đối ngoại Ấn Độ S Jaishankar bày tỏ hy vọng những nỗi khiếp sợ về sự hủy diệt của sức mạnh nguyên tử sẽ không bao giờ lặp lại vì hậu quả tiêu cực của sức mạnh nguyên tử không thể đánh giá hết được.

Ông Jaishankar cho rằng năng lượng hạt nhân sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong giải quyết những thách thức về tăng trưởng và biến đổi khí hậu nhưng những hậu quả tiêu cực của sức mạnh hạt nhân không thể phớt lờ được.

Ông cũng cảnh báo về những nguy hiểm khi phân biệt những kẻ khủng bố - tốt hoặc xấu hay thậm chí là của anh, của tôi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục