Chuyên gia cảnh báo hậu quả Australia tham gia vào xung đột Triều Tiên

Các chuyên gia Australia cho rằng Triều Tiên và Mỹ đang “trên bờ vực” của một cuộc xung đột nghiêm trọng và Australia có thể nằm trong tầm ngắm của Triều Tiên.
Chuyên gia cảnh báo hậu quả Australia tham gia vào xung đột Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Tên Kim Jong-un (giữa) chỉ đạo vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 27/9, phát biểu trên kênh truyền hình 9NEWS, các chuyên gia Australia cho rằng Triều Tiên và Mỹ đang “trên bờ vực” của một cuộc xung đột nghiêm trọng và Australia có thể nằm trong tầm ngắm của Triều Tiên.

Giáo sư Joseph Siracusa, chuyên gia chính sách ngoại giao quốc tế, cho rằng thế giới đang trên bờ vực của một cuộc xung đột nghiêm trọng sau màn khẩu chiến, lăng mạ mới nhất giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông đánh giá “thời gian không còn nhiều," đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phải sử dụng chính sách ngoại giao một cách sáng tạo và linh hoạt để ngăn chặn khả năng xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên.

[Ông Moon Jea-in kêu gọi các đảng phái ủng hộ đối phó Triều Tiên]

Trong khi đó, Tướng về hưu Jim Molan nhận định rằng việc Australia sử dụng một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo để bảo vệ đất nước trước nguy cơ một cuộc tấn công từ Bình Nhưỡng là “khá khó khăn và tốn kém."

Ông cho rằng chính phủ Australia nên cân nhắc kỹ về lợi hại khi xây dựng một hệ thống phòng thủ vì cho đến nay những hành vi hiếu chiến của Triều Tiên không lấy gì làm lạ. Hơn nữa, chúng ta đã dành gần 70 năm để quản lý xung đột giữa hai miền Triều Tiên.

Tuy nhiên, người dân Australia vẫn tỏ ra lo lắng khi ông Trump không ngừng sử dụng lời lẽ hung hăng, đe dọa sẽ “lựa chọn giải pháp quân sự để tàn phá Triều Tiên”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục