Chuyên gia cảnh báo về xung đột ở Biển Đông trong những ngày tới

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và cố vấn cấp cao Steve Bannon cho rằng yêu sách chủ quyền ngày càng tăng và trên phạm vi rộng lớn của Trung Quốc là một điểm có khả năng gây bùng phát chiến tranh.
Chuyên gia cảnh báo về xung đột ở Biển Đông trong những ngày tới ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng tin Sputnik dẫn lời một số chuyên gia cho rằng tranh chấp tại Biển Đông có thể bùng phát thành xung đột trong những ngày tới.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh nhà chức trách cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ hiện nay hướng chú ý tới sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại khu vực.

Sputnik đồng thời viện dẫn những phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và cố vấn cấp cao Steve Bannon, trong đó nhấn mạnh rằng yêu sách chủ quyền ngày càng tăng và trên phạm vi rộng lớn của Trung Quốc là một điểm có khả năng gây bùng phát chiến tranh.

Trong một phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 11/1, ông Tillerson nêu rõ: "Chúng tôi sẽ phải gửi đến Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng rằng, trước hết, cần chấm dứt hoạt động xây dựng đảo, thứ hai, sự tiếp cận của các bạn đối với các đảo đó cũng sẽ là trái phép."

Trong khi đó, ông Bannon thậm chí còn đi xa hơn khi dự báo rằng một cuộc chiến tranh có thể nổ ra trong trung và dài hạn.

Hồi tháng 3/2016, trên cương vị là thành viên nhóm cố vấn chủ chốt của ông Donald Trump, ông Bannon nói: "Chúng ta sẽ xảy ra chiến tranh trên Biển Đông với Trung Quốc trong vòng 5 đến 10 năm nữa hay không? Không nghi ngờ gì về điều đó. Họ (Trung Quốc) sẽ đưa cát bồi đắp và các tàu sân bay ra đồn trú cũng như bố trí tên lửa tại các đảo đó."

Bên cạnh đó, các chuyên gia của tạp chí The National Interest có trụ sở tại Mỹ, Amy Searight và Geoffrey Hartman đánh giá rằng: "Phản ứng của Mỹ đối với các động thái của Trung Quốc là chưa đủ để làm thay đổi thái độ của nước này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục