Chuyên gia: Thuốc nổ lỏng có thể được dùng trong vụ A321

Chuyên gia Israel: Thuốc nổ lỏng có thể được sử dụng trong vụ A321

Chuyên gia chống khủng bố Israel cho rằng quả bom có thể được đưa lên máy bay qua hành lý ký gửi hoặc do một kẻ khủng bố cầm theo trong chai nước uống thông thường.
Chuyên gia Israel: Thuốc nổ lỏng có thể được sử dụng trong vụ A321 ảnh 1Điều tra tại hiện trường vụ rơi máy bay ở khu vực Hassana, thành phố Arish, Bắc Ai Cập ngày 1/11. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trên tờ Cursor của Israel, chuyên gia chống khủng bố Israel Ronen Solomon cho rằng vụ nổ trên máy bay A321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia trên bầu trời báo đảo Sinai (Ai Cập) có thể là do bom chất lỏng đưa lên máy bay.

Theo chuyên gia trên, làm nổ một chiếc máy bay như vậy cần không quá 400g chất nổ lỏng.

Quả bom có thể được đưa lên máy bay thông qua hành lý ký gửi của hành khách hoặc do một kẻ khủng bố cầm theo trong một chai nước uống thông thường.

Ông Solomon nhấn mạnh tại sân bay thành phố Sharm el-Sheikh không có thiết bị phát hiện chất nổ lỏng.

Chuyên gia này cho rằng nếu kịch bản thứ 2 là sự thật, kẻ đánh bom tự sát có thể đi vào nhà vệ sinh và gắn chất nổ lỏng với kíp nổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục