Chuyên gia khoa học-công nghệ Nhật Bản hỗ trợ cho Việt Nam

Việt Nam đánh giá cao ý tưởng đưa chuyên gia, những người có kinh nghiệm từ phía Nhật Bản sang Việt Nam để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế-xã hội.
Chuyên gia khoa học-công nghệ Nhật Bản hỗ trợ cho Việt Nam ảnh 1Chuyên gia Nhật Bản cùng tập thể kỹ sư, cán bộ kỹ thuật nhà máy thuỷ điện đang theo dõi việc phát điện lên lưới của tổ máy số 1, thủy điện Buôn Kuốp. (Ảnh: Tiên Tri/TTXVN)

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã có buổi tiếp xã giao ông Iowa Matsuda, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, Phó Chủ tịch Hội liên minh hữu nghị Việt-Nhật, trao đổi về đề xuất chương trình đưa chuyên gia và kỹ sư cao cấp của Nhật sang hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Ông Iowa Matsuda đề xuất đưa các chuyên gia và kỹ sư cao cấp của Nhật Bản sang hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và công nghệ góp phần giúp Việt Nam đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội, bởi Nhật Bản cũng từng trải qua quá trình phát triển như Việt Nam hiện nay.

Cũng tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đánh giá cao ý tưởng đưa chuyên gia, những người có kinh nghiệm từ phía Nhật Bản sang Việt Nam để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Thời gian qua, một số doanh nghiệp Việt Nam, các viện, trường… đã được sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật Bản, điển hình tại doanh nghiệp Vinaxuki, các chuyên gia đã hỗ trợ quá trình thiết kế ôtô, hình dáng, kiểu dáng công nghiệp… góp phần quan trọng trong phát triển của doanh nghiệp cũng như đa dạng hóa thị trường ôtô của Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cũng cho biết, ngày 22/9, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 87/2014/NĐ-CP Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài, tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Đây là hành lang pháp lý, cụ thể hóa chủ trương của Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho các chuyên gia nước ngoài hoạt động tại Việt Nam nói chung và các chuyên gia Nhật Bản nói riêng. Nghị định cũng quy định rõ trình độ các chuyên gia vào làm việc tại Việt Nam, điều kiện ăn, ở, những đãi ngộ cũng như đơn vị cấp phép để chuyên gia hoạt động.

Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ làm đầu mối để làm việc với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các trường… để xây dựng nhu cầu chuyên gia trong các lĩnh vực của Việt Nam, từ đó trao đổi với Nhật Bản để có hỗ trợ chuyên gia đúng theo nhu cầu.

Hiện nay, với thế mạnh của nước nông nghiệp, Việt Nam đang cần những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, chế biến sau thu hoạch, cần những chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp để góp phần phát triển, nâng cao giá trị gia tăng trong nông nghiệp. Cùng với nông nghiệp, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ nên rất cần chuyên gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Trước thực tế phát triển và nhu cầu về chuyên gia của Việt Nam, ông Iowa Matsuda cam kết sẽ tìm hiểu và xây dựng khung chương trình phù hợp với yêu cầu của Việt Nam để góp phần “nâng tầm” hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới.

Trước đó, ông Iowa Matsuda đã có buổi làm việc với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ông Hoàng Văn Phong, Chủ tịch Hội đồng chính sách khoa học quốc gia - cơ quan tư vấn cho Thủ tướng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong lĩnh vực khoa học và công nghệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục