Chuyên gia kinh tế Italy đánh giá cao thị trường VN

Phó Chủ tịch Eurocham Vietnam khẳng định: Việt Nam là một trong những bước đệm để doanh nghiệp Italy tiến vào hệ thống sản xuất lớn.

Một chuyên gia kinh tế hàng đầu của Italy đã đánh giá cao tiềm năng thị trường Việt Nam, kêu gọi các doanh nghiệp nước này đầu tư vào thị trường Việt Nam và coi đó là cánh cửa để bước vào thị trường Đông Nam Á giàu tiềm năng.

Trả lời nhật báo kinh tế lớn nhất Italy Mặt trời 24 giờ, ông Tommaso Andreatta, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu ở Việt Nam (Eurocham Vietnam), khẳng định rằng: "Việt Nam là một trong những bước đệm cơ bản để các doanh nghiệp Italy tiến vào hệ thống sản xuất lớn hơn ở khu vực phía Đông châu Á nói chung và là cánh cửa để bước vào thị trường ASEAN với 610 triệu dân."

Ông Andreatta, một trong những chuyên gia tư vấn kinh tế có kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam cũng như có nhiều hiểu biết nhất về khu vực Đông Nam Á, cho rằng đã đến lúc các doanh nghiệp Italy cần phải nhận thức được tiềm năng của thị trường Việt Nam và cơ hội lớn lao khi vào năm 2015, ASEAN sẽ là một khối kinh tế chung, đồng thời mở rộng quan hệ thương mại tự do với các nền kinh tế lớn khác ở khu vực.

Ông nhấn mạnh Việt Nam hiện đang là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất Đông Nam Á, có nhân công lành nghề và một thị trường giàu tiềm năng và sẽ rất đáng tiếc nếu các doanh nghiệp Italy không tận dụng được điều này và chậm chân hơn các doanh nghiệp của những nước khác. Trên thực tế, một số doanh nghiệp Italy đã nhận thức được điều ấy.

Ngành da giày Italy đã bắt đầu chuyển hướng sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, trong khi nhiều tập đoàn công nghiệp lớn như Piaggio hay Danieli từ lâu đã có những nhà máy ở Việt Nam và coi đây là điểm sản xuất và phân phối các sản phẩm của họ ra các nước lân cận.

Tuy nhiên, dù kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2012 đạt khoảng 2,8 tỷ USD và trong 8 tháng qua đạt 2,3 tỷ USD, Italy vẫn chỉ đứng thứ 29/98 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Điều này cho thấy quan hệ kinh tế giữa vẫn chưa xứng tầm với tiềm năng của hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục