Chuyên gia LHQ ủng hộ hệ thống dự trữ tiền mới

Một nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc do nhà kinh tế người Mỹ từng đoạt giải Nobel, Joseph Stiglitz, đứng đầu ngày 26/3 đã lên tiếng ủng hộ việc thay thế dự trữ tiền tệ quốc tế hiện nay chủ yếu dựa vào đồng USD bằng hệ thống dự trữ tiền tệ toàn cầu mới.

Một nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc do nhà kinh tế người Mỹ từng đoạt giải Nobel, Joseph Stiglitz, đứng đầu ngày 26/3 đã lên tiếng ủng hộ việc thay thế dự trữ tiền tệ quốc tế hiện nay chủ yếu dựa vào đồng USD bằng hệ thống dự trữ tiền tệ toàn cầu mới.

Nhóm chuyên gia trên cho rằng "một hệ thống dự trữ toàn cầu mới, tương tự như Quyền rút vốn đặc biệt (SDR - đơn vị tiền tệ do IMF lập ra năm 1969 đóng vai trò là một bộ phận trong dự trữ ngoại tệ) mở rộng, với các đợt phát hành định kỳ và được điều chỉnh thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu và khả năng dự trữ có thể góp phần vào sự ổn định chung, tăng trưởng kinh tế và bình đẳng trên thế giới".

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, ông Stiglitz nhấn mạnh ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng hệ thống dự trữ tiền tệ chủ yếu dựa vào đồng USD hiện nay đang tồn tại nhiều vấn đề. Theo ông, hệ thống này "dễ bốc hơi", làm tăng nguy cơ lạm phát, bất ổn và kéo theo đó là sự bất bình đẳng.

Ông lập luận rằng các nước đang phát triển cho Mỹ vay hàng nghìn tỷ USD hầu như không tính lãi, trong khi nhu cầu của chính các nước này lại rất lớn. Điều này bộc lộ bản chất của vấn đề: đó là sự chuyển dịch hoàn toàn nguồn vốn USD về Mỹ, thực chất là một "hình thức viện trợ nước ngoài".

Nhóm chuyên gia Liên hợp quốc cho rằng việc lập ra một hệ thống dự trữ tiền tệ toàn cầu mới là "khả thi, không gây ra lạm phát và có thể dễ dàng triển khai". Ông Stiglitz cho biết nhóm của ông đang nghiên cứu "định nghĩa khung khái niệm cho hệ thống tiền tệ mới".

Trước đó, Giám đốc điều hành IMF Dominique Strauss-Kahn ngày 25/3 đã bày tỏ ủng hộ tiến hành đàm phán về đồng tiền dự trữ quốc tế mới thay thế đồng USD từng giữ vị trí này từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II. Ông cho rằng đề xuất của Trung Quốc về đồng tiền dự trữ quốc tế mới là "hoàn toàn chính đáng" và các cuộc đàm phán về vấn đề này "có thể diễn ra trong vài tháng tới", song cũng nhấn mạnh rằng lúc này đồng USD vẫn là đồng tiền dự trữ quốc tế.

Vấn đề cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế nhằm ổn định tài chính và kinh tế sẽ là một nội dung được bàn thảo nhiều khi các nhà lãnh đạo nhóm các nước gặp nhau trong khuôn khổ Hội nghị Nhóm các nước phát triển và đang nổi (G-20) diễn ra tại London, Anh vào đầu tuần tới.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Gordon Brown ngày 25/3 cho rằng vấn đề đồng tiền dự trữ quốc tế mới sẽ không phải là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của Hội nghị G-20./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục