Chuyên gia Liban: Mỹ không muốn đánh mất vị thế thống trị toàn cầu

Theo chuyên gia Liban, Mỹ không muốn để mất vị thế thống trị toàn cầu của mình và đang áp dụng những biện pháp thù địch, gây hấn chống lại nhiều nước, trong đó có xung đột thương mại với Trung Quốc.
Chuyên gia Liban: Mỹ không muốn đánh mất vị thế thống trị toàn cầu ảnh 1Chủ tịch Đảng Cộng sản Liban Hanna Gharib. (Nguồn: dailystar)

Tân Hoa Xã đưa tin, theo giới phân tích Liban, Mỹ không muốn để mất vị thế thống trị toàn cầu của mình và đang áp dụng những biện pháp thù địch và gây hấn chống lại nhiều quốc gia, trong đó có cuộc xung đột thương mại với Trung Quốc.

Hanna Gharib, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liban, nói với Tân Hoa Xã rằng đây không phải lần đầu tiên Mỹ tiến hành “những cuộc chiến tranh” như vậy.

Theo Gharib, “Với Mỹ, không nước nào được phép tiến bộ về mặt công nghệ và khoa học hơn họ. Đây không phải là những cuộc chiến mới. Mỹ đã từng xúc tiến các cuộc chiến như vậy chống lại nhiều nước trên thế giới, chẳng hạn như Nhật Bản và Iraq.”

Trong một cuộc leo thang căng thẳng thương mại, Mỹ đã nâng thuế áp vào 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25% từ ngày 10/5 vừa qua và còn đe dọa sẽ tăng thuế với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nữa.

Đáp trả, Trung Quốc cũng tăng thuế đánh vào một loạt hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ bắt đầu từ ngày 1/6 vừa qua.

Gharib cũng chỉ trích Mỹ đã áp dụng cái gọi là những biện pháp bảo hộ vì lý do thâm hụt thương mại lớn với Trung Quốc. Ông nói: “Thâm hụt thương mại không chỉ tồn tại với Trung Quốc, nó tồn tại giữa Mỹ với hầu hết các nước trên thế giới.”

Chuyên gia nghiên cứu chính trị Liban Adnan Bourji cũng khẳng định rằng chính sách bảo hộ mậu dịch của Mỹ chống lại Trung Quốc sẽ gây ra một sự suy thoái kinh tế trên toàn cầu.

[Cuộc chiến thương mại làm tăng nguy cơ suy giảm của kinh tế Mỹ]

Ông nói thêm rằng bản thân người Mỹ cũng sẽ bị tác động bởi những chính sách này, với ước tính rằng “mỗi gia đình Mỹ sẽ chịu thiệt hại hơn 2.000 USD hàng năm do chính sách bảo hộ này.”

Ông nhấn mạnh: “Nông nghiệp sẽ là lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất tại Mỹ. Chính sách này rất phi lý và không logic bởi nó không thể thành công và duy trì trong dài hạn.”

Tương tự, Gharib cho rằng cuộc chiến này sẽ không chỉ tác động đến Trung Quốc mà đến cả người dân trên toàn thế giới, trong đó có người Mỹ, đồng thời cảnh báo đó là một “dấu hiệu rất nguy hiểm.”

Ngoài ra, những biện pháp đơn phương và hiếu chiến của Washington trên toàn thế giới nói chung và ở khu vực Arab nói riêng cũng bị giới chuyên gia chỉ trích mạnh mẽ.

Doureid Yaghi, Phó chủ tịch Đảng Xã hội Tiến bộ của Liban, cho rằng Mỹ muốn áp đặt các điều kiện của mình với thế giới mà không cần phải thông qua bất cứ thỏa thuận hay hiệp ước nào.

Gharib nhấn mạnh rằng thế giới Arab vốn đã rất thất vọng với Washington và Mỹ vẫn đang nhắm vào bất cứ quốc gia Arab nào không ủng hộ các mục tiêu của Mỹ trong khu vực.

Chuyên gia Yaghi tán dương Trung Quốc vì áp dụng một cách tiếp cận dựa trên nền tảng thúc đẩy phát triển toàn thế giới và lợi ích chung của các nước, điển hình là Sáng kiến "Vành đai và Con đường," vốn phục vụ được những lợi ích của toàn bộ người dân trong các khu vực liên quan.

Trong khi đó, Bourji cho rằng cần có một sự thay đổi với tất các chính sách kinh tế trên toàn thế giới. Ông nhấn mạnh: “Hiện tượng này nên được lan tỏa ra khắp thế giới trong giai đoạn tới đây, bởi đó là hiện tượng của sự hợp tác, của lợi ích chung và sự cởi mở với tất cả những người có khả năng chiến thắng nhờ sự nỗ lực và năng lực của họ”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục