Chuyên gia Mỹ: FED có thể hạ lãi suất cơ bản xuống 0%

Do suy thoái kéo dài trong một năm qua đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả các ngành kinh tế của Mỹ, các nhà phân tích kinh tế nước này ngày 14/12 dự đoán rằng nhiều khả năng Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất cơ bản từ mức 1% xuống 0%.

Do suy thoái kéo dài trong một năm qua đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả các ngành kinh tế của Mỹ, các nhà phân tích kinh tế nước này ngày 14/12 dự đoán rằng nhiều khả năng Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất cơ bản từ mức 1% xuống 0%.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu xảy ra, đây sẽ là lần hạ lãi suất thứ 8 trong năm nay.

Lý giải cho dự đoán trên, các chuyên gia cho rằng FED phải triển khai quyết liệt các biện pháp giảm nhiệt, mang tính chất định lượng để giúp nền kinh tế không tiếp tục đi xuống. Biện pháp bất thường là giảm lãi suất xuống 0% vì nếu chỉ giảm 0,5 % xuống còn 0,5% (đây là mức thấp nhất áp dụng vào tháng 7/1954) thì ngân hàng lại tiếp tục phải chiến đấu với sự suy thoái của nền kinh tế trong những tháng đầu năm 2009.

Theo ông Lyle Gramley, cựu Chủ tịch FED, chính sách tài chính từ nay trở đi phải dựa chủ yếu vào các công cụ phi truyền thống, các công cụ khác ngoài lãi suất ngân hàng, để kích thích nền kinh tế. Chủ tịch FED đương nhiệm, ông Ben Bernanke, đã phát đi tín hiệu sẵn sàng ủng hộ các biện pháp giảm nhiệt mà Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã tiến hành để chấm dứt tình trạng thiểu phát trong những năm 90 của thế kỷ trước, kể cả việc bơm tiền vào hệ thống ngân hàng.

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Bernanke cho biết FED có thể sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ nền kinh tế, có thể cả việc chính phủ trực tiếp mua lại các khoản nợ liên quan tới thế chấp nhà của người dân.

Dự đoán trên của giới chuyên gia Mỹ được đưa ra trước thềm cuộc họp hai ngày (15-16/12) của FED nhằm đánh giá thực trạng nền kinh tế lớn nhất thế giới và cân nhắc các quyết định tiếp theo về lãi suất. Các nhà kinh tế còn dự đoán rằng trong cuộc họp này, FED sẽ đề nghị chính phủ tăng cường các biện pháp để ngăn chặn tình trạng tịch thu nhà để thế nợ nhằm tiếp sức cho nền kinh tế đã kiệt quệ.

Tổng thống đắc cử Barack Obama cho biết sau khi ông chính thức nhậm chức ngày 20/1/2009, chính quyền sẽ có chương trình phục hồi kinh tế tổng thể với chi phí có thể lên tới 1.000 tỷ USD./.
                                                                                                                      
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục