Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên đang mở rộng khả năng sản xuất urani

Chuyên gia hạt nhân của Mỹ Jeffrey Lewis cho biết Triều Tiên có vẻ như đang mở rộng khả năng sản xuất urani để tăng cường kho vũ khí hạt nhân của nước này.
Tên lửa chiến thuật được phóng lên từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, chuyên gia hạt nhân của Mỹ Jeffrey Lewis ngày 12/8 cho biết Triều Tiên có vẻ như đang mở rộng khả năng sản xuất urani để tăng cường kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Trong một báo cáo đăng trên trang mạng “38 độ Bắc” chuyên theo dõi về tình hình Triều Tiên, ông Jeffrey Lewis cho biết những hình ảnh chụp được từ vệ tinh gần đây cho thấy rằng trong năm qua, Bình Nhưỡng đã bắt đầu nâng cấp nhà máy sản xuất urani lớn tại Pyongsan, ở khu vực miền Nam của nước này.

Ông Lewis – Giám đốc Chương trình Không phổ biến vũ khí hạt nhân khu vực Đông Á thuộc Viện nghiên cứu Quốc tế Monterey có trụ sở tại bang California (Mỹ), nêu rõ: “Việc nâng cấp này đưa ra giả thuyết rằng Triều Tiên đang chuẩn bị mở rộng sản xuất urani từ một mỏ ở gần đó. Có một khả năng đó là Bình Nhưỡng sẽ làm giàu urani nhằm mở rộng kho vũ khí hạt nhân của nước này.”

Triều Tiên đã tiến hành ba vụ thử hạt nhân, lần gần đây nhất là vào tháng 2/2013 và tự coi mình là một quốc gia có vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục