Chuyên gia Nga dự báo tỷ lệ tử vong do virus SARS-CoV-2 gia tăng

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ, Vi sinh Quốc gia Nga cho biết trong vòng 1 tháng, tỷ lệ tử vong do virus SARS-CoV-2 đã tăng gấp 3 lần từ khoảng 30 người lên 90 người mỗi ngày.
Chuyên gia Nga dự báo tỷ lệ tử vong do virus SARS-CoV-2 gia tăng ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/9, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ, Vi sinh Quốc gia Nga (Gamaleya), ông Alexander Gintsburg, cho biết tỷ lệ tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Nga trong tháng 8 đã tăng gấp 3 lần và có thể tiếp tục tăng trong tương lai gần, do đó cần phải tiến hành tiêm chủng tăng cường.

[Nga ngày thứ 5 liên tiếp có hơn 20.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày]

Ông Gintsburg nói: “Trong vòng 1 tháng, tỷ lệ tử vong do virus SARS-CoV-2 đã tăng gấp 3 lần từ khoảng 30 người lên 90 người mỗi ngày. Nhưng trong thời gian tới, tỷ lệ này có thể còn tăng gấp đôi (180 người/ngày)."

Theo ước tính của hãng tin TASS, khoảng 90.000 người đã tử vong vì virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới trong tháng 8, cao hơn khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái và ngang bằng với mức hồi tháng 3 năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục