Chuyên gia nhận định Triều Tiên phóng tên lửa nhằm cảnh báo Nhật

Theo trang mạng của hãng truyền hình cáp CNN, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng cho Nhật Bản rằng: Hãy nghĩ kỹ trước khi làm thân với vị tân Tổng thống Mỹ.
Chuyên gia nhận định Triều Tiên phóng tên lửa nhằm cảnh báo Nhật ảnh 1Người dân Hàn Quốc theo dõi trên truyền hình về vụ thử tên lửa của Triều Tiên tại nhà ga ở Seoul ngày 12/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trang mạng của hãng truyền hình cáp CNN của Mỹ, ngày 13/2, dẫn lời giới phân tích cho rằng việc Triều Tiên phóng tên lửa hôm 12/2 là một lời cảnh báo đối với Nhật Bản.

Tại thời điểm diễn ra vụ phóng, Thủ tướng Shinzo Abe đang ở cách xa Nhật Bản hàng nghìn dặm, song nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng rằng: Hãy nghĩ kỹ trước khi làm thân với vị tân Tổng thống Mỹ.

Giáo sư Carl Schuster tại Đại học Thái Bình Dương Hawaii và từng là giám đốc chiến dịch của Trung tâm Tình báo thuộc Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (Mỹ) nhận định: "Việc này (vụ phóng này) rõ ràng là nhằm vào Nhật Bản."

Theo giáo sư Schuster, sự thù địch của Triều Tiên đối với Nhật Bản bắt nguồn từ mối quan hệ gần gũi của Tokyo với Hàn Quốc và Mỹ. Nhật Bản coi Hàn Quốc là "nước láng giềng quan trọng nhất."

Theo bài viết, có hai khía cạnh đối với mỗi vụ phóng do quân đội Triều Tiên tiến hành là vấn đề kỹ thuật và vấn đề chính trị. Khía cạnh chính trị liên quan đến cả các vấn đề trong nước và quốc tế. Trong nước, vụ phóng tên lửa là cách để nhà lãnh đạo Kim Jong Un chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Ngoài nước, những vụ phóng của Triều Tiên nhằm phát đi một thông điệp đối với các bên thù địch của Bình Nhưỡng về năng lực quân sự của Triều Tiên.

Giáo sư Schuster nói: "Vụ phóng này có ý nghĩa về mặt chính trị nhiều hơn về mặt hành động (mặt quân sự). Đây là vụ phóng đầu tiên kể từ khi ông Trump lên nhậm chức, diễn ra chỉ 10 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cam kết rằng Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ đáp trả mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên."

Mặc dù Hàn Quốc lo lắng về bất kỳ bước tiến nào trong năng lực tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhưng giới chuyên gia ghi nhận rằng Triều Tiên đã có phần "im ắng" hơn và tỏ ra ít thù địch hơn kể từ vụ luận tội Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục