Chuyên gia Nhật Bản, Trung Quốc nhất trí xóa ngờ vực hai nước

Các chuyên gia thuộc Ủy ban Hữu nghị Nhật-Trung thế kỷ 21, ngày 4/12, đã nhất trí rằng cần phải xóa bỏ sự ngờ vực sâu sắc giữa hai nước.
Chuyên gia Nhật Bản, Trung Quốc nhất trí xóa ngờ vực hai nước ảnh 1Ông Tang Jiaxuan (phải) và ông Đường Gia Triền tại phiên họp của Ủy ban Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản thế kỷ 21 ở Bắc Kinh. (Nguồn: Xinhua)

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 4/12, các chuyên gia thuộc Ủy ban Hữu nghị Nhật-Trung thế kỷ 21 nhóm họp tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã nhất trí rằng cần phải xóa bỏ sự ngờ vực sâu sắc giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị và an ninh, thông qua việc tăng cường trao đổi.

Cuộc họp trong hai ngày 3-4/12, do Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đường Gia Triền và Chủ tịch Tập đoàn Post Holdings Nhật Bản Taizo Nishimuro đồng chủ trì, là cuộc họp chính thức đầu tiên của Ủy ban Hữu nghị Nhật-Trung thế kỷ 21 kể từ tháng 10/2011 và được xem là một trong những dấu hiệu giảm căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Cuộc họp được tiến hành sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc hội đàm nhân dịp dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tháng trước nhất trí sẽ nối lại các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai nước. Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên trong gần ba năm qua giữa một chủ tịch nước Trung Quốc và một thủ tướng Nhật Bản.

Ủy ban Hữu nghị Nhật-Trung thế kỷ 21 được thành lập năm 1987 theo một thỏa thuận giữa Thủ tướng Nhật Bản Yasuhiro Nakasone và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Diệu Bang về tăng cường quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Ủy ban trên, với các thành viên gồm các học giả và các cựu viên chức ngoại giao, giữ vai trò một cơ quan cố vấn cho chính phủ hai nước. Sau cuộc họp lần này, ủy ban sẽ kiến nghị các biện pháp nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nước vốn căng thẳng trong mấy năm qua do những tranh cãi về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và các vấn đề lịch sử thời chiến.

Tại cuộc họp, các thành viên cũng đã nhất trí đề nghị hai chính phủ lựa chọn những thành viên mới của ủy ban để thúc đẩy cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Phát biểu tại cuộc họp với ủy ban trên ngày 4/12, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh quan hệ Trung-Nhật là "rất quan trọng" không chỉ đối với hai nước mà đối với cả khu vực. Ông đề nghị hai nước có thêm các khuôn khổ để tham vấn về nhiều vấn đề./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục