Chuyên gia quân sự Nga hé lộ những tính năng đặc biệt của Su-57

Chuyên gia quân sự Nga Viktor Baranets cho biết loại máy bay chiến đấu Su-57 của Nga đã được cài đặt trí thông minh nhân tạo, mang nó đến gần hơn với máy bay không người lái thế hệ thứ 6.
Chuyên gia quân sự Nga hé lộ những tính năng đặc biệt của Su-57 ảnh 1Máy bay tiêm kích Su-57 của Nga. (Nguồn: TASS)

Theo Đài Sputnik, chuyên gia hàng không quân sự Nga, đồng thời là bình luận viên quân sự của báo Komsomolskaya Pravda, Viktor Baranets khi nói về các tính năng đặc biệt của máy bay Su-57 trong cuộc phỏng vấn với Sputnik cho biết loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm này của Nga đã được cài đặt trí thông minh nhân tạo, mang nó đến gần hơn với máy bay không người lái thế hệ thứ sáu.

Nguồn tin trên còn nói với Sputnik: “Chúng tôi lưu ý đặc biệt đến hệ thống điều khiển và thiết bị quan sát-theo dõi, sẽ làm cho máy bay này có khả năng sử dụng chế độ chiến đấu tự động.”

Tin cũng cho biết Su-57 được phát triển một hệ thống phòng thủ đầy hứa hẹn, bao gồm tần số và chế độ hoạt động mới, và ưu thế của Su-57 là hệ thống tác chiến điện tử (EW).

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko cho biết chiếc Su-57 sản xuất hàng loạt đầu tiên sẽ trang bị cho Lực lượng Hàng không -Vũ trụ Nga (VKS) vào năm 2019.

[Nga sẽ trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo cho tiêm kích Su-57]

Bên lề diễn đàn “Quân đội-2018,” một hợp đồng cung cấp hai chiếc máy bay chiến đấu mới nhất trước khi sản xuất hàng loạt đã được ký kết.

Về các tính năng của chiếc máy bay mới, Đại tá về hưu Viktor Baranets, nhấn mạnh: “Sẽ không hề cường điệu khi nói rằng ngành công nghiệp hàng không Nga đã đầu tư tất cả những gì tốt nhất mà chúng ta có ngày hôm nay trong quá trình phát triển chiếc máy bay này, từ chất lượng kim loại tới hệ thống điều khiển.

Ngay cả lớp sơn phủ máy bay cũng giúp làm tăng tính tàng hình trước radar đối thủ, như máy bay Mỹ F-35 mới nhất. Su-57 sẽ là trang bị chính của VKS, theo suy nghĩ của tôi, trong chưa tới hơn nửa thế kỷ tới.

Máy bay còn được trang bị vũ khí tuyệt vời và “đôi mắt tinh tường”: phi công Su-57 sẽ nhìn thấy địch thủ trên không và dưới mặt đất rõ ràng hơn nhiều, và nếu đối thủ tấn công từ phía sau, chính chiếc máy bay sẽ báo cho anh ta biết về mối đe dọa này."

Ông Viktor Baranets cũng lưu ý việc phát triển dòng máy bay không người lái đầy hứa hẹn thế hệ thứ sáu đang được tiến hành thành công ở Nga.

Ông cho biết: “Tôi hỏi Chủ tịch Liên hiệp chế tạo máy bay Yuri Slyusarev có phải là máy bay này (Su-57) là cách tiếp cận thực tế đến tương lai - một chiếc máy bay thế hệ thứ sáu (không người lái, được điều khiển từ bộ chỉ huy). Ông thận trọng trả lời: việc phát triển một máy bay chiến đấu như vậy đang tích cực diễn ra."

Chuyên gia quân sự này nói: "Tôi nghĩ rằng chúng ta thậm chí có thể vượt Mỹ, vì công việc của chúng ta có những bước phát triển thành công hơn.”

Có tin, hồi tháng 2, Nga đã điều 4 máy bay Su-57 sang Khmeimim, Syria, để thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng tham chiến.

Theo giới chuyên gia, ở góc nhìn kỹ thuật, việc cho Su-57 xuất hiện ở Syria là nhằm khẳng định rằng loại chiến đấu cơ này đã sẵn sàng trực chiến và có thể kết hợp với A-50U rất hoàn hảo để tạo ra một lực lượng chiến đấu mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục