Chuyên gia Trung Quốc nói về tập trận Trung-Nga ở Địa Trung Hải

Chuyên gia Trung Quốc nói về cuộc tập trận Trung-Nga ở Địa Trung Hải

Theo chuyên gia Đỗ Văn Long, lần diễn tập chung này không nhằm vào bên thứ 3 và không liên quan gì đến tình hình khu vực.
Chuyên gia Trung Quốc nói về cuộc tập trận Trung-Nga ở Địa Trung Hải ảnh 1Máy bay trực thăng cất cánh từ tàu sân bay của hải quân Trung Quốc tham gia một cuộc diễn tập tại Thanh Đảo. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc về cuộc diễn tập quân sự chung Trung-Nga vào trung tuần tháng 5 ở Địa Trung Hải có tên "Phối hợp trên biển -2015 (1)," chuyên gia quân sự Đỗ Văn Long cho biết 2 bên sẽ điều 9 tàu mặt nước tham gia diễn tập lần này.

Theo chuyên gia, phía Trung Quốc sẽ cử biên đội tàu hộ tống thứ 19 (gồm 3 tàu) đang thực hiện nhiệm vụ ở vịnh Aden và vùng biển Somalia tham gia diễn tập.

Nội dung diễn tập là bảo vệ an ninh hàng hải ở biển xa, hạng mục chủ yếu gồm phòng ngự trên biển, tiếp tế trên biển, hộ tống, phối hợp hành động đảm bảo an ninh hàng hải và diễn tập sử dụng vũ khí, với mục đích làm sâu sắc hợp tác thực chất hữu nghị giữa 2 nước, tăng cường năng lực cùng đối phó với mối đe dọa an ninh trên biển giữa hải quân 2 nước.

Theo chuyên gia Đỗ Văn Long, lần diễn tập chung này không nhằm vào bên thứ 3 và không liên quan gì đến tình hình khu vực.

Đối với phía Trung Quốc, địa điểm diễn tập lần này rất mới, tương đối lạ với Hải quân Trung Quốc, vì vậy sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ huấn luyện và kiểm nghiệm năng lực chiến đấu của Hải quân nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục