Chuyển giao trách nhiệm chủ trì APF 7 cho Indonesia

Tại phiên bế mạc APF 6 vào chiều 26/9, Việt Nam chính thức chuyển giao trách nhiệm chủ trì APF 7 cho đại diện của Indonesia.
Chiều ngày 26/9, lễ bế mạc Diễn đàn Nhân dân ASEAN 6 (APF 6) đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu bế mạc, ông Trần Đắc Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Trưởng ban tổ chức APF 6 của Việt Nam khẳng định APF 6 đã được tổ chức thành công. Sự quan tâm cao của các tổ chức nhân dân trong khu vực và sự tham gia của các nhóm cộng đồng từ nhiều thành phần từ thanh niên phụ nữ, nông dân, ngư dân, người khuyết tật đã thể hiện sự đa dạng của Diễn đàn.

Đây là cơ hội để nhân dân các nước ASEAN hiểu nhau hơn, xây dựng những mạng lưới kết nối mới vì hòa bình, hữu nghị và phát triển trong khu vực. Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6, tổ chức tại Hà Nội cũng là dịp để bạn bè ASEAN hiểu thêm về Việt Nam.

Ông Trần Đắc Lợi đã gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã tham gia công tác tổ chức Diễn đàn, trong đó có Việt Nam và bạn bè ASEAN.

Cũng tại phiên bế mạc, Việt Nam chính thức chuyển giao trách nhiệm chủ trì Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 7 cho đại diện các tổ chức nhân dân Indonesia.

Ngay sau khi kết thúc phiên bế mạc đã diễn ra họp báo do ông Trần Đắc Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trưởng ban tổ chức APF 6 của Việt Nam đồng chủ trì với bà Mida Saragih, đại diện các tổ chức nhân dân Indonesia - nước chủ nhà của Diễn đàn nhân dân ASEAN lần thứ 7.

Tại cuộc họp báo, ông Trần Đắc Lợi và bà Mida Saragih đã thông báo ngắn gọn về diễn biến và kết quả của APF 6, trả lời câu hỏi của phóng viên về các sáng kiến của Việt Nam tại Diễn đàn, những nội dung mới so với các diễn đàn trước, sự quan tâm của các tổ chức nhân dân trong khu vực đối với APF6 tại Việt Nam.

Bà Mida Saragih, đại diện cho các tổ chức nhân dân Indonesia - chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn nhân dân ASEAN lần thứ 6, cảm ơn Việt Nam đã tổ chức và đón tiếp chu đáo, trọng thị với các đại biểu, bày tỏ ấn tượng sâu sắc của mình về đất nước Việt Nam tươi đẹp và con người Việt Nam mến khách.

Bà Mida Saragih cũng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp Thủ đô Hà Nội kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Trước lế bế mạc, đã diễn ra nhiều hoạt động quan trọng của Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6 như Phiên toàn thể thứ tư về Hội nhập và hợp tác nhân dân ASEAN nhằm xây dựng một cộng đồng hướng về nhân dân; Phiên toàn thể thứ năm thảo luận và thông qua các văn kiện.

Tại phiên toàn thể thứ tư diễn ra sáng cùng ngày, dưới sự chủ tọa của ông Trần Đắc Lợi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức APF 6 của Việt Nam, các đại biểu đã nghe và thảo luận các báo cáo kết luận các cuộc hội thảo chuyên đề diễn ra trong ngày 25/9/2010.

Các ý kiến tập trung vào các kiến nghị về thiết lập mạng lưới và các hành động chung cho các tổ chức nhân dân ASEAN, các biện pháp tăng cường hơn nữa tình đoàn kết và hợp tác giữa các tổ chức nhân dân trong ASEAN, phối hợp giữa các tổ chức nhân dân và chính phủ ASEAN, cơ chế tăng cường tiếng nói của người dân ASEAN.

Các đại biểu cũng nhất trí cho rằng việc tổ chức các hội thảo theo nhiều chủ đề quan tâm đã mang đến không gian cho việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm, cũng như kết nối và xây dựng các đề xuất cho các hành động chung của các tổ chức nhân dân trong ASEAN.

Tại phiên họp toàn thể thứ năm diễn ra chiều cùng ngày, các đại biểu đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung của Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 6.

Tuyên bố chung khẳng định ủng hộ thực hiện Hiến chương ASEAN và xây dựng cộng đồng ASEAN hướng tới người dân; kiến nghị ASEAN và các nước thành viên thúc đẩy hiệu quả các cơ chế và thỏa thuận nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ngăn chặn xung đột, giải quyết tranh chấp theo hướng hòa bình.

Tuyên bố cũng nêu rõ trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu của chủ nghĩa tự do mới, tiến trình hội nhập và hợp tác kinh tế của ASEAN cần tránh cạnh tranh và tập trung vào việc hỗ trợ lẫn nhau, trên nguyên tắc đoàn kết, bình đẳng và bền vững về môi trường; ASEAN cần phát triển các chính sách văn hóa - xã hội bình đẳng, tôn trọng và bảo về quyền lợi của người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, dân tộc thiểu số, người khuyết tật…

Đặc biệt lần đầu tiên, vấn đề về chất độc da cam cũng đã được chia sẻ và nhận được sự ủng hộ của các tổ chức nhân dân ASEAN và đưa vào thành một nội dung trong Tuyên bố chung của Diễn đàn nhân dân APF 6./.

Hoàng Hoa-Hoàng Vân (TTYXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục