Chuyển hồ sơ vụ hành hạ cháu Hào Anh tới tòa án

Như vậy, vụ án đã hoàn thành hai giai đoạn quan trọng trong quá trình tố tụng, đó là khởi tố và truy tố các bị can có liên quan.
Ông Trần Trọng Hữu, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, chiều 7/6, Tòa án đã nhận được cáo trạng truy tố hai vợ chồng Huỳnh Thanh Giang-Mã Ngọc Thơm phạm tội cố ý gây thương tích và hành hạ người khác từ Viện Kiểm sát chuyển sang.

Như vậy, vụ án đã hoàn thành hai giai đoạn quan trọng trong quá trình tố tụng, đó là khởi tố và truy tố các bị can có liên quan.

Ông Hữu cho biết thêm, tòa án đang nghiên cứu hồ sơ, đồng thời sẽ cố gắng đưa vụ án ra xét xử công khai trong thời gian sớm nhất.

Trước đây, có nhiều ý kiến đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau nên mở phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương, nơi cháu Hào Anh bị hành hạ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang cân nhắc vấn đề này.

Tình trạng sức khỏe cháu Hào Anh hiện nay đã dần bình phục, tuy nhiên, những vết tích trên người cháu vẫn còn. Theo các bác sĩ, những vết thương của cháu Hào Anh cần phải có thời gian mới lành hết./.

Trần Thành Nên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục