Chuyển kết quả bầu cử 17 tỉnh ở Iraq lên Tòa án

IHEC đã trình Tòa án Tối cao Quốc gia Iraq để thông qua các kết quả bầu cử Quốc hội ở toàn bộ 17 tỉnh, trừ thủ đô Baghdad.
Ngày 9/5, người phát ngôn Ủy ban Bầu cử cấp cao độc lập Iraq (IHEC) Qassun al-Abboudi cho biết cơ quan này đã trình Tòa án Tối cao Quốc gia để thông qua các kết quả bầu cử Quốc hội ở toàn bộ 17 tỉnh, trừ thủ đô Baghdad, nơi đang phải kiểm lại phiếu bằng tay vì nghi có gian lận.

Quyết định trên được thực hiện theo đề nghị của Hội đồng Tổng thống.

Ông Abboudi cũng cho biết thêm ba trong số tám ghế dành cho các nhóm thiếu số cũng sẽ được chuyển lên Tòa án Tối cao để thông qua, song năm ghế của người Cơ Đốc giáo và bảy ghế được phân chia theo cơ chế hòa giải dân tộc bị giữ lại.

Kết quả bầu cử ở 17 tỉnh nếu được thông qua sẽ tương đương với 245 ghế trong Quốc hội 325 thành viên của Iraq được kiện toàn.

Tuy nhiên, tiến trình thông qua kết quả bầu cử tại Tòa tán Tối cao có thể kéo dài, do tòa phải ra phán quyết về tư cách của chín ứng cử viên thắng cử từng bị cấm tranh cử vì bị cáo buộc có liên hệ với đảng Baath của cựu Tổng thống Saddam Hussein.

Tại Baghdad, việc kiểm 50% trong số 2,5 triệu lá phiếu của khu vực này cho kết quả thay đổi không đáng kể so với ban đầu.

Theo đó, đảng Liên minh Nhà nước Pháp quyền của Thủ tướng đương nhiệm Nuri al-Maliki giành 26 ghế, so với 24 ghế của đảng do cựu Thủ tướng Iyad Allawi đứng đầu, và 17 ghế của Liên minh Dân tộc Iraq (INA) của cựu Thủ tướng Ibrahim Jaafari.

Điều này đồng nghĩa số ghế cuối cùng mỗi đảng giành được có thể cũng không thay đổi.

Bầu cử Quốc hội ở Iraq diễn ra ngày 7/3. Kết quả chính thức lẽ ra phải được thông qua từ đầu tháng Tư vừa qua, nhưng đã bị lùi lại do những chậm trễ trong khâu kiểm phiếu và nhiều khiếu nại gian lận từ các nhóm chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục