Con gà có trước

Chuyện lạ: Con gà có trước rồi mới tới quả trứng!

Các bác sỹ cho biết gà mẹ có 1 quả trứng đã thụ tinh phát triển trong cơ thể và đủ ngày thì một chú gà con chui ra thay vì trứng.
Một chuyện hy hữu đã xảy ra ở trang trại gia cầm miền Trung Sri Lanka khi một con gà mái đã cho ra đời một con gà con thay vì đẻ trứng như thường lệ.

Bác sỹ thú ý P. R. Yapa tại thị trấn Welimada, tỉnh Uva, Sri Lanka cho biết, con gà mái này trước đó cũng đẻ trứng và ấp bên ngoài cơ thể, tuy nhiên có một quả trứng không hiểu vì lý do gì "ở lỳ" trong cơ thể nó những 21 ngày. Tại đây, quả trứng đủ ngày, đủ nhiệt độ đã nở thành một chú gà con.

Ngay sau khi phát hiện tình trạng sức khỏe không bình thường của chú gà mái, chủ trang trại đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của bác sỹ thú ý và ông Yapa đã tiến hành một cuộc khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân dẫn tới cái chết của con gà.

”Kết quả khám nghiệm xác gà mẹ cho thấy nó chết vì nhiều vết thương bên trong cơ thể. Trứng phát triển bình thường trong hệ thống sinh sản của con gà mái cho đến khi gà con được đẻ ra. Chú gà con phát triển bình thường” ông Yapa cho biết thêm.

Bình luận về sự kiện gây chấn động này, một hãng truyền thông địa phương của Sri Lanka cho biết, vấn đề trứng có trước hay gà có trước cuối cùng đã có câu trả lời – nhất định là gà có trước, trứng có sau./.

Thùy Linh - L.H (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục