Chuyên Lam Sơn sẽ là trường trọng điểm quốc gia

Tỉnh Thanh Hóa đang phấn đấu để chuyên Lam Sơn trở thành trường trung học phổ thông chuyên chất lượng cao trọng điểm quốc gia.
Thanh Hóa vừa phê duyệt Đề án Phát triển trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, trong đó đề ra một số giải pháp để chuyên Lam Sơn trở thành trường trung học phổ thông chuyên chất lượng cao trọng điểm quốc gia, ngang tầm với các trường trong khu vực và thế giới.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa tập trung phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu trường chuyên chất lượng cao trọng điểm quốc gia.

Trường phấn đấu đến năm 2011 sẽ hoàn thành khu giáo dục thể chất và khu nội trú cho học sinh; đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, nhất là lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng phát triển tài năng trẻ; tăng cường xã hội hóa để có thêm nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy và học khen thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc.

Ngoài việc thực hiện các chế độ chính sách của trung ương và địa phương đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, tỉnh Thanh Hóa còn dành riêng một khoản trợ cấp sinh hoạt cho học sinh trúng tuyển vào học tại trường chuyên Lam Sơn. Tỉnh cũng trợ cấp cho cán bộ quản lý và giáo viên có học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi...

Ông Kim Ngọc Chính, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn khẳng định từ nay đến năm 2015, để chuyên Lam Sơn thực sự trở thành trường trung học phổ thông chuyên chất lượng cao đòi hỏi sự bứt phá bền vững về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

Trường phấn đấu 80% đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn (trong đó có 15% là tiến sĩ), 80% được công nhận là giáo viên dạy giỏi, dạy được các môn tự nhiên bằng tiếng Anh, có trình độ ngoại ngữ đủ để đọc tài liệu nước ngoài, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy...

Từ năm 2003 trở lại đây, có khoảng 95% học sinh của trường đỗ vào các trường đại học. Từ năm 1998 đến 2008 trường có 10 giải quốc tế trong đó có 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc./.

Hoa Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục