Chuyển nạn nhân vụ rơi tàu lượn siêu tốc lên BV Chợ Rẫy

Chuyển nạn nhân vụ rơi tàu lượn siêu tốc lên Bệnh viện Chợ Rẫy

Liên quan đến vụ tai nạn rơi tàu lượn siêu tốc tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Cà Mau, một trong hai cháu nhỏ bị thương là cháu Branyn đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Liên quan đến vụ tai nạn rơi tàu lượn siêu tốc xảy ra tối 13/3 tại khu chơi của Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh Cà Mau, ngày 14/3 một trong hai cháu nhỏ bị thương là cháu Branyn (10 tuổi, Việt kiều Australia) đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) điều trị.

Bệnh nhân Nguyễn Kim Ánh (14 tuổi, ngụ khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau) đang được theo dõi điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Theo các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, cháu Branyn được xác định bị gãy xương đòn, gãy xương bả vai sau (bên trái), gãy xương sườn số 6 và bị dập phổi. Cháu Ánh kêu đau nhiều ở phần hông bên trái, đau đầu nhiều… nên vẫn đang được tích cực điều trị.

Chị Dương Thị Huệ, mẹ cháu Ánh, cho biết Branyn là cháu ruột của chị, từ Australia về Việt Nam chơi được hơn một tháng, khoảng hai ngày nữa là cháu trở về Australia thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Trao đổi với ông Đặng Đức Huy - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đăng Khoa, được biết doanh nghiệp đã lắp ráp tại Việt Nam khoảng 40 bộ trò chơi. Tất cả các thông số kỹ thuật đều được kiểm định an toàn cao từ các cơ quan chức năng (bánh ba chiều), khó có thể rơi ra được… Toa tàu xảy ra sự cố trước đó bị nứt một đường nhưng do nhân viên kỹ thuật sữa chữa không đúng quy trình nên đã xảy ra sự cố đáng tiếc trên.

Ông Huỳnh Chí Dũng - Giám đốc Nhà Văn hóa thiếu nhi Cà Mau, cho biết đã họp khẩn Ban Giám đốc, yêu cầu chủ các trò chơi kỹ thuật cao khác kiểm tra lại độ an toàn của từng trò chơi. Đơn vị đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đồng thời cử cán bộ đến thăm hỏi và hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục