Arsenal lại khiến HLV Wenger sầu lòng

Chuyển nhượng 17/1: Arsenal lại khiến HLV Wenger sầu lòng

HLV Wenger hẳn đang sầu lòng sau khi Giám đốc tài chính của Arsenal khẳng định Arsenal không được phép chi ngân sách quá lớn.
Chuyển nhượng 17/1: Arsenal lại khiến HLV Wenger sầu lòng ảnh 1Wenger khó chiêu mộ quân. (Nguồn: Daily Mail)

Arsenal chính là cái tên được giới truyền thông nhắc đến nhiều nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, khi mà huấn luyện viên Arsene Wenger đưa hàng loạt các ngôi sao vào tầm ngắm.

Kể từ khi thị trường chuyển nhượng chưa chính thức mở cửa, những cái tên như Alvaro Morata, Luke Shaw, Dimitar Berbatov, Paul- Georges Ntep... và mới nhất là Julian Draxler đã được nhắc đến trong kế hoạch của vị chiến lược gia người Pháp.

Thậm chí, báo giới đã có lúc khẳng định rằng Alvaro Morata của Real Madrid chỉ còn cách Emirates một bước chân nữa, khi đội bóng đã đạt được những thỏa thuận ban đầu. Nhưng đến thời điểm này, Morata vẫn ở lại Bernabeu và đang nằm trong kế hoạch của Carlo Ancelotti.

Khi mà chưa đưa về Emirates bản hợp đồng nào, Wenger mới đây lại đón nhận "tin buồn" từ chính ban lãnh đạo đội bóng.

Giám đốc tài chính của Arsenal, ông Tom Fox khẳng định, Pháo thủ không được phép chi ngân sách quá lớn ở mỗi kỳ chuyển nhượng. Do đã mua Ozil với giá kỷ lục ở phiên chợ Hè, Arsenal sẽ không “phá két” trong tháng 1 năm nay.

Chuyển nhượng 17/1: Arsenal lại khiến HLV Wenger sầu lòng ảnh 2Oezil là bản hợp đồng đắt giá nhất của Arsenal. (Nguồn: AP)

* Sau lời tuyên bố không bao giờ gia nhập Bayern của Marco Reus, tiền đạo trẻ Heung-Min Son của Bayer Leverkusen cũng thẳng thừng khẳng định anh sẽ không bao giờ quan tâm tới việc chuyển đến Bayern trong tương lai.

"Tôi sẽ không đi dến Bavaria. Ở Leverkusen, tôi đang có quãng thời gian rất hạnh phúc. Vậy tại sao bây giờ tôi lại phải ra đi?" tiền đạo này phát biểu trên Bild.

"Chắc chắn, Bayern là câu lạc bộ hàng đầu thế giới và họ đang là đội bóng hay nhất. Nhưng sự cạnh tranh ở Bayern là rất khốc liệt, trong khi tôi lại muốn được ra sân thường xuyên. Tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và muốn được gắn bó lâu dài với nơi này."

Chuyển nhượng 17/1: Arsenal lại khiến HLV Wenger sầu lòng ảnh 3Heung-Min Son không muốn gia nhập Bayern. (Nguồn: Bild)

* Theo cập nhất mới nhất của trang web chuyển nhượng Transfermarkt, Luis Suarez hiện đang dẫn đầu bản danh sách những cầu thủ đắt giá nhất tại Premier League với giá 46 triệu bảng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là tiền vệ Mesut Ozil của Arsenal, với 40 triệu bảng, tiếp theo là Eden Hazard của Chelsea với 39,5 triệu bảng. Các vị trí tiếp theo là Aguero (39,5 triệu bảng), Rooney (39,5 triệu bảng), David Silva (35 triệu bảng), Robin Van Persie (35 triệu bảng, giảm 4,4 triệu bảng), Mata (33,5 triệu bảng, giảm 6,2 triệu bảng), Kompany (31 triệu bảng) và Oscar (30 triệu bảng).

Ở cấp độ câu lạc bộ, Chelsea và Manchester City là hai đội bóng có số lượng cầu thủ góp mặt nhiều nhất trong top 20 cầu thủ đắt giá nhất tại Premier League tính tới thời điểm này.

Chuyển nhượng 17/1: Arsenal lại khiến HLV Wenger sầu lòng ảnh 4Tim Krul trong tầm ngắm của Seedorf. (Nguồn: AP)

* Ngay sau khi chính thức trở thành huấn luyện viên của AC Milan, Clarence Seedorf đã lập tức bắt đầu công cuộc "xây dựng" để vực đội bóng khỏi khủng hoảng.

Theo giới truyền thông, Seedorf đã đưa ra đề xuất chiêu mộ thủ thành Tim Krul của Newcastle.

Tuy nhiên, kế hoạch này của huấn luyện viên người Hà Lan khó có thể thành công bởi Krul đang thể hiện phong độ rất ấn tượng nên không dễ Newcastle đồng ý.

* Theo nguồn tin từ SportMail, Tottenham đang lên kế hoạch đưa cựu cầu thủ của Chelsea là Salomon Kalou về White Hart Lane trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

Cụ thể, phía đội bóng Bắc London đã sẵn sàng chi 2,6 triệu bảng để hy vọng Lille đồng ý để chân sút này ra đi. Kalou chính là người được Tim Sherwood tìm kiếm để thay thế Jermaine Defoe.

Chuyển nhượng 17/1: Arsenal lại khiến HLV Wenger sầu lòng ảnh 5Ivan Rakitic có giá 33 triệu bảng. (Nguồn: Reuters)

* Trong kế hoạch tuyển quân, David Moyes mới đây đã lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Ivan Rakitic - nhạc trưởng của câu lạc bộ Sevilla.

Tuy nhiên, đây không phải là thương vụ dễ dàng chút nào đối với Quỷ đỏ, bởi giá của tiền mua Ivan Rakitic cũng không hề rẻ chút nào - khoảng 33 triệu bảng.

Phía Sevilla cho hay: "Nếu bất cứ đội bóng nào đang trong cuộc đua giành lấy Rakitic, mức giá của anh ấy là 33 triệu bảng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục