Chuyến thăm Trung Quốc của các nghị sỹ đối lập Hàn Quốc bị lên án

Một nghị sỹ sắp ra tranh cử tổng thống ở Hàn Quốc đã phê phán việc một số nghị sỹ của phe đối lập sang thăm Trung Quốc, bàn về vấn đề triển khai THAAD.
Chuyến thăm Trung Quốc của các nghị sỹ đối lập Hàn Quốc bị lên án ảnh 1Nghị sỹ Yoo Seong-min. (Nguồn: KBS)

Theo hãng thông tấn Yonhap, nghị sỹ Yoo Seong-min, một nhân vật của chính đảng sắp được thành lập mang tên “Đảng Bảo thủ Mới vì Cải cách,” dự định sẽ ra tranh cử tổng thống ở Hàn Quốc, ngày 5/1 đã phê phán việc một số nghị sỹ của phe đối lập sang thăm Trung Quốc, bàn về vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Nghị sỹ Yoo Seong-min nhấn mạnh hành động này không khác gì “một sự phản bội.”

Ông Yoo được dẫn lời tuyên bố: “Cần phải có THAAD để bảo vệ cuộc sống của người dân của chúng ta. Việc này liên quan đến chủ quyền của Hàn Quốc.”

Nghị sỹ này cũng nhấn mạnh rằng chủ quyền về quốc phòng và cuộc sống của người dân không thể bị đem ra thương lượng với bất kỳ nước nào, đồng thời gọi chuyến thăm là “đáng xấu hổ.”

Ngoài ra, ông Yoo cáo buộc Bắc Kinh hiện đang tìm cách chia rẽ người Hàn Quốc và nói thêm: “Nếu chúng ta thực hiện bước đi này, Trung Quốc sẽ tiếp tục xâm phạm chủ quyền của chúng ta trong các trường hợp khác.”

Trong khi Chính phủ Hàn Quốc cho rằng THAAD có vai trò sống còn trong việc tăng cường khả năng phòng thủ trước Triều Tiên thì các đảng đối lập ở Hàn Quốc vẫn phản đối quyết định triển khai hệ thống vũ khí này với lập luận rằng việc gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ sẽ làm cho Trung Quốc cảm thấy khó chịu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục