Chuyển toàn bộ tàu du lịch vịnh Hạ Long về bến tàu Tuần Châu

Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh cho biết từ ngày 1/1/2016, toàn bộ tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long sẽ chuyển về cảng tàu du lịch Tuần Châu.
Chuyển toàn bộ tàu du lịch vịnh Hạ Long về bến tàu Tuần Châu ảnh 1Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Từ ngày 1/1/2016, toàn bộ tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long sẽ chuyển về cảng tàu du lịch Tuần Châu. Thông tin trên chính thức được Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh công bố tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức chiều 23/12.

Trước đó, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định số 4036/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 18/12/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung quy hoạch cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long thì hai cảng tàu hiện đang thực hiện đón khách du lịch các vịnh này là Cảng tàu du lịch Bãi Cháy và Cảng tàu du lịch Hòn Gai không còn được đón khách tham quan du lịch các vịnh trên nữa.

Riêng cảng tàu du lịch Hòn Gai chỉ được đón khách quốc tế từ tàu biển tham quan du lịch vịnh Hạ Long.

Sở Giao thông Vận tải cũng đưa ra kế hoạch di chuyển toàn bộ số tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long về cảng tàu Tuần Châu. Theo đó, từ 1/1/2016, Cảng vụ đường thủy nội địa dừng cấp phép cho tàu ra, vào đón trả khách tại cảng tàu du lịch Bãi Cháy và cảng tàu Hòn Gai đối với những tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long.

Ông Mạc Quang Giểng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh cho biết, các chủ tàu đã thống nhất rất cao chủ trương di chuyển tất cả các tàu du lịch về cảng tàu Tuần Châu.

Tuy nhiên, thời gian tới đây, tỉnh vẫn cho phép cảng tàu du lịch Hòn Gai-Vinashin tổ chức đưa đón khách đi tham quan 4 của vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long (chừng 40-50 tàu).

Cảng tàu du lịch Tuần Châu là cảng tàu nhân tạo lớn nhất Việt Nam, là cảng tàu hiện đại, văn minh và có quy mô gồm 2 khu bến diện tích khoảng 200ha, công suất hoạt động khoảng 5 triệu lượt khách/năm. Tổng mức đầu tư xây dựng lên tới 10 nghìn tỷ đồng.

Ông Tô Hải Nam, Phó Tổng Tập đoàn Tuần Châu cho biết, hiện tại có 120 doanh nghiệp, chủ tàu du lịch ký kết hợp đồng neo đậu đón trả khách tại cảng với Tập đoàn Tuần Châu và đang di chuyển gần 300/484 phương tiện về cảng hoạt động trước ngày ấn định 1/1/2016.

Ông Nam cho biết thêm, Tập đoàn Tuần Châu sẽ hỗ trợ không thu phí neo đậu tàu thuyền, phí an ninh trật tự, phí vệ sinh môi trường và chiếu sáng công cộng trọng vòng 6 tháng.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, ông Mạc Quang Giểng cho biết, ngành giao thông sẽ mở tuyến xe bus từ Bãi Cháy đi cảng du lịch Tuần Châu.

Dù ngày di chuyển tàu du lịch về cảng Tuần Châu chỉ còn đúng 1 tuần lễ, tuy nhiên tỉnh Quảng Ninh cũng chưa có mức giá thuê bến neo đậu cụ thể cho các hãng tàu khiến nhiều doanh nghiệp còn băn khoăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục