"Chuyến xe Hạnh ngộ" cuối cùng của Câu lạc bộ Thiện Minh Sài Gòn

Chuyến xe cuối cùng của Chương trình "Chuyến xe Hạnh ngộ" đã trao tặng 5 tấn nông sản, 150 túi an sinh cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch trên địa bàn quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
"Chuyến xe Hạnh ngộ" cuối cùng của Câu lạc bộ Thiện Minh Sài Gòn ảnh 1Bà Bùi Thị Cẩm Huyền, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện Minh Sài Gòn trao 5 tấn nông sản và 150 túi an sinh tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 8/10, Cục Dân vận thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Thiện Minh Sài Gòn tổ chức chuyến xe cuối cùng của Chương trình "Chuyến xe Hạnh ngộ" trao tặng 5 tấn nông sản, 150 túi an sinh cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Nhóm các nhà báo nữ Hà Nội đã trao 350 túi quà an sinh giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là "Chuyến xe Hạnh ngộ" thứ 6 cũng là chuyến xe cuối cùng của Câu lạc bộ Thiện Minh Sài Gòn đã chuyên chở khoảng 50 tấn rau, củ, quả, ước tính trị giá khoảng 1 tỷ đồng, hỗ trợ bà con "vùng đỏ" thuộc các quận, bệnh viện dã chiến và bếp ăn cho bệnh nhân F0.

['Chuyến xe hạnh ngộ' hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch]

Bà Bùi Thị Cẩm Huyền, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện Minh Sài Gòn cho biết "Chuyến xe Hạnh ngộ" là chương trình thường kỳ hằng tuần của Câu lạc bộ Thiện Minh Sài Gòn.

Khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, giãn cách xã hội gia tăng, đứt gãy các kênh phân phối, người dân khó tiếp cận nguồn lương thực, thực phẩm, Câu lạc bộ Thiện Minh Sài Gòn cùng Cục Dân vận thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Cơ quan Thường trực phía Nam của Ban Dân vận Trung ương tạo ra hành trình "Chuyến xe Hạnh ngộ" mang lại nguồn nông sản nhằm chia sẻ khó khăn với người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian giãn cách cách xã hội.

Cuộc sống đang dần trở lại bình thường, Chương trình "Chuyến xe Hạnh ngộ" sẽ kết thúc và chuyển sang chương trình mới-Chương trình "Hạt giống yêu thương."

Theo chương trình, dự kiến có khoảng 10.000 túi an sinh gồm sữa, bánh, sách vở, đồ dùng học tập, mỗi suất quà trị giá khoảng 350.000 đến 450.000 đồng, làm thường kỳ theo tuần hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục