“Chuyến xe mùa Xuân” mang Tết đến với sinh viên hoàn cảnh khó khăn

Hơn 40 chuyến xe trong chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” đã khởi hành từ Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đưa 2.600 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về đón Tết cùng gia đình.
“Chuyến xe mùa Xuân” mang Tết đến với sinh viên hoàn cảnh khó khăn ảnh 1Sinh viên lên xe về quê đón Tết. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, sáng 10/2, hơn 40 chuyến xe trong chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” đã khởi hành từ Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đưa 2.600 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về đón Tết cùng gia đình.

Chương trình do Thành đoàn, Hội Sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Những sinh viên được tặng vé xe là những người có hoàn cảnh khó khăn, thuộc gia đình chính sách, sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc, sinh viên xa nhà nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.

Ông Quách Hải Đạt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức chương trình, cho biết với thông điệp "Xuân từ triệu tấm lòng vàng," chương trình có ý nghĩa thiết thực, tạo dấu ấn đối với những sinh viên xa quê và đã nhận được hưởng ứng tích cực của xã hội.

Sự sẻ chia của xã hội, các đơn vị, các nhà hảo tâm là món quà và bài học nhân ái rất ý nghĩa không chỉ với các sinh viên thụ hưởng mà cả thế hệ thanh niên nói chung.

Bên cạnh sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, có không ít các bạn sinh viên từng được nhận vé những năm trước đã đến đóng góp cho chương trình để cùng chung tay mang Tết đến với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Được thực hiện từ năm 2002 , đến nay chương trình của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho 34.600 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Song song với hoạt động hỗ trợ vé xe cho sinh viên về quê đón Tết cùng gia đình, Trung tâm cũng thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên trong Tết Nguyên đán Ất Mùi như chương trình họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà nhằm động viên và khích lệ tinh thần những sinh viên không về quê đón Tết với các hoạt động giao lưu văn nghệ, tặng quà...

Chương trình việc làm cho sinh viên được thực hiện từ tháng 12/2014 đến tháng 2/2015 với hơn 6.000 đầu việc do 485 đơn vị, cá nhân, hộ gia đình tuyển dụng. Đến nay chương trình đã giới thiệu cho hơn 4.800 lượt sinh viên có nhu cầu làm việc dịp Tết với mức lương trung bình từ 15.000-30.000 đồng/giờ đối với công việc làm theo giờ; từ 3-6 triệu đồng/tháng đối với công việc làm theo tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục