"CIA đã thâm nhập sâu vào Chính phủ Ấn Độ tiền nhiệm"

Ngày 4/7, cựu Ngoại trưởng Ấn Độ Natwar Singh cáo buộc Mỹ, các điệp viên của CIA đã thâm nhập sâu vào mọi ngóc ngách của chính phủ nước này tiềm nhiệm.
"CIA đã thâm nhập sâu vào Chính phủ Ấn Độ tiền nhiệm" ảnh 1Cựu Ngoại trưởng Ấn Độ Natwar Singh. (Nguồn: indiatoday)

THX đưa tin, theo truyền thông địa phương ngày 4/7, cựu Ngoại trưởng Ấn Độ Natwar Singh đã cáo buộc Mỹ gây sức ép lên cựu Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh trong việc ông này lựa chọn các bộ trưởng và các điệp viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã "thâm nhập sâu vào mọi ngóc ngách trong các quyết định và hoạch định chính sách" của chính phủ Liên minh Tiến bộ Thống nhất do đảng Quốc Đại đứng đầu.

Trả lời phỏng vấn kênh Focus News, ông Natwar Singh nói: "Có lúc ông Manmohan Singh đã tìm cách can ngăn tôi trở thành ngoại trưởng vì sự phản đối của Washington với tôi, ông ta kể cho tôi về sự ảnh hưởng sâu rộng của người Mỹ trong cơ cấu quyền lực của Ấn Độ."

Vị cựu Ngoại trưởng này cũng cáo buộc Washington nỗ lực ngăn chặn ông Pranab Mukherjee, đương kim tổng thống Ấn Độ, trở thành Bộ trưởng Tài chính dưới thời chính phủ thủ tướng Manmohan Singh, song đã không thành công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục