"CIA thuê Blackwater thủ tiêu thành viên Al Qaeda"

CIA đã thuê các nhân viên của công ty an ninh tư nhân Blackwater USA tham gia kế hoạch bí mật thủ tiêu các nhân vật cấp cao Al Qaeda.
"Thời báo New York" ngày 19/8 dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong năm 2004 đã thuê các nhân viên của công ty an ninh tư nhân Blackwater USA tham gia kế hoạch bí mật tìm kiếm và thủ tiêu các nhân vật cấp cao Al Qaeda.

Theo báo này, Blackwater USA đã giúp lên kế hoạch, huấn luyện và do thám trong một chương trình mà CIA đã chi hàng triệu USD nhưng không bắt giữ hoặc tiêu diệt được bất cứ phiến quân nào.

"Thời báo New York" còn cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu CIA có lên kế hoạch sử dụng các nhân viên Blackwater USA để bắt giữ hoặc thủ tiêu các thành viên Al Qaeda hay không hay chỉ hạn chế nhà thầu này ở chức năng trợ giúp huấn luyện và do thám.

Hiện Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ đang tiến hành điều tra liệu CIA có vi phạm pháp luật hay không khi không thông báo với Quốc hội về kế hoạch bí mật trên, đào tạo các đội đặc nhiệm để thủ tiêu các thành viên cấp cao của mạng lưới khủng bố al Qaeda ở nước ngoài.

Blackwater USA, có trụ sở tại bang Carolina, mới đây đã đổi tên thành Xe Services.

Hãng này đã dính líu vào một vụ bê bối ở Iraq hồi năm 2007 khi nhân viên của họ, được thuê để bảo vệ các nhà ngoại giao Mỹ, bị cáo buộc lạm dụng quyền hạn trong một vụ đọ súng ở thủ đô Baghdad khiến 17 dân thường Iraq thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục