Cisco đứng đầu danh sách những công ty tốt nhất để làm việc

Mười công ty đứng đầu danh sách của Fortune gồm Cisco, Hilton, Wegmans Food Markets, Salesforce, NVIDIA Corp., Accenture, Rocket Enterprises, American Express, David Weekley Homes và Capital One.
Cisco đứng đầu danh sách những công ty tốt nhất để làm việc ảnh 1Trụ sở công ty Cisco tại California.(Nguồn: AP)

Tạp chí Fortune mới đây đã công bố danh sách 100 công ty tốt nhất để làm việc (Top 100), dựa trên cuộc khảo sát xem xét phản hồi từ 870.000 nhân viên. 

Theo khảo sát, 100 doanh nghiệp hàng đầu này đã thúc đẩy môi trường hòa nhập, có mục đích, lắng nghe chân thành, quan tâm và đồng cảm.

Mười công ty đứng đầu danh sách của Fortune gồm Cisco, Hilton, Wegmans Food Markets, Salesforce, NVIDIA Corp., Accenture, Rocket Enterprises, American Express, David Weekley Homes và Capital One.

Fortune cho biết 90% nhân viên làm việc trong Top 100 sẽ ủng hộ công ty của họ trước bạn bè và gia đình, đồng thời cảm thấy sự quan tâm của công ty đối với họ, 80% nhân viên cũng có cảm xúc tích cực, mong muốn được đến làm việc và tìm thấy ý nghĩa trong công việc của họ.

[Nội Bài lần thứ 5 liên tiếp lọt top 100 sân bay tốt nhất thế giới]

Marty Vanderploeg, Giám đốc điều hành Workiva, một công ty phần mềm, xuất hiện trong Top 100, nói rằng điều chỉnh môi trường làm việc theo hướng cả trực tiếp và trực tuyến là nhân tố tạo nên thành công của công ty này.

Fortune cũng ghi nhận sự thành công của hai chuỗi cửa hàng tạp hóa, Publix và Wegmans, khi có mặt trong Top 100 trong 25 năm liên tiếp. Biên tập viên cấp cao của Fortune, Beth Kowitt lưu ý rằng công việc ở siêu thị "thậm chí còn trở nên mệt mỏi hơn" vì đại dịch COVID-19.

Một cuộc khảo sát của trang mạng Linkedin mới đây cho thấy 79% nhân viên bắt đầu công việc mới trong năm 2020 tỏ ra không hối hận về quyết định của họ. Những nhân viên này là một phần trong cuộc cải tổ lớn khi người lao động tìm kiếm môi trường làm việc và lợi ích tốt hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục