Citigroup mở rộng hoạt động ở Đông Nam Á

Trong một nỗ lực nhằm mở rộng kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á, Citigroup vừa thông báo kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh môi giới cổ phiếu ở Việt Nam, Malaysia và Indonesia trong năm 2009 và sẽ tìm kiếm mở rộng thêm các chi nhánh ở Thái Lan.

Trong một nỗ lực nhằm mở rộng kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á, Citigroup vừa thông báo kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh môi giới cổ phiếu ở Việt Nam, Malaysia và Indonesia trong năm 2009 và sẽ tìm kiếm mở rộng thêm các chi nhánh ở Thái Lan.
 
Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông Piyush Gupta, Giám đốc phụ trách chi nhánh khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Citigroup, cho biết trọng tâm hiện nay của tập đoàn là tiến hành đầu tư tại toàn bộ khu vực này.

Tập đoàn mong muốn đặt thêm chi nhánh hoạt động tại Thái Lan và đang thảo luận tích cực với các nhà điều phối về việc mở rộng hoạt động ở nước này.
 
Giới phân tích kinh tế nhận định quyết định này là một dấu hiệu cho thấy Citigroup đang đặt cược vào thị trường châu Á để thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế.

Tập đoàn này vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề của các khoản thua lỗ khổng lồ ở Mỹ do sự sụp đổ của thị trường nhà đất.
 
Cuối tháng 2 vừa qua, trong một nỗ lực nhằm ổn định ngân hàng Citigroup Inc., Chính phủ Mỹ đã tuyên bố sẵn sàng tăng tỷ lệ cổ phần nắm giữ trong tập đoàn này từ 8% lên tới 36%.

Thông báo này được đưa ra đúng lúc Citigroup công bố khoản thua lỗ 27,7 tỷ USD trong năm 2008, mức tệ hại nhất trong lịch sử các tập đoàn kinh tế Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục