Clip ông Nguyễn Thanh Chấn nói về nỗi oan 10 năm

Ngày 4/11/2013 là ngày không thể quên đối với ông Nguyễn Thanh Chấn bởi sau hơn 10 năm ngồi tù ông đã được trở về nhà.

Ngày 4/11/2013 là ngày không thể quên đối với ông Nguyễn Thanh Chấn (ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang) bởi sau hơn 10 năm phải chịu hình phạt tù với bản án chung thân về tội giết người ông đã được trở về nhà trong sự vui mừng khôn xiết của người thân và xóm giềng.

Người xưa đã từng ví một ngày ở trong tù bằng nghìn thu ở ngoài. Như vậy. đối với ông Chấn thì đây quả là một sự mất mát quá lớn khi mà trong suốt 10 năm qua ông phải sống trong tù với tâm lý oan sai./.

(VNews)