CNRP từ chối tham gia tổ công tác điều tra bầu cử

Đảng CNRP đối lập tại Campuchia bất ngờ tuyên bố từ chối tham gia tổ công tác hỗn hợp để điều tra vi phạm trong cuộc bầu cử vừa qua.
Đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập tại Campuchia bất ngờ tuyên bố từ chối tham gia tổ công tác hỗn hợp của Ủy ban bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) để điều tra những vi phạm diễn ra trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, phủ nhận hoàn toàn quyết định đưa ra trước đó vài giờ.

Trong một bức thư đưa ra cuối ngày 3/8 gửi chủ tịch NEC Im Sua Sdey, ông Sam Rainsy, chủ tịch CNRP cho biết đảng này từ chối tham gia tổ công tác ba bên gồm đại diện NEC, CNRP và đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền với lý do thành phần tổ công tác này còn hạn hẹp, chưa đáp ứng những yêu cầu của CNRP.

Ông Sam Rainsy tuyên bố CNRP chỉ tham gia một tổ chức được thành lập để điều tra vi phạm trong bầu cử với thành phần mở rộng, trong đó đại diện tổ chức phi chính phủ, Liên hợp quốc, các quan sát viên quốc tế có vai trò như thành viên.

Thậm chí, theo ông Sam Rainsy, NEC chỉ nên đóng vai trò trung gian và Liên hợp quốc đóng vai trò trọng tài trong quá trình hoạt động của ủy ban hỗn hợp này.

[Hai đảng ở Campuchia muốn điều tra vi phạm bầu cử]

Trước đó, sau cuộc họp giữa NEC và đại diện CPP, CNRP tại trụ sở NEC sáng 3/8, các bên tham gia đã đưa ra tuyên bố nhất trí thành lập tổ công tác hỗn hợp bao gồm đại diện NEC, CPP, CNRP nhằm tiến hành điều tra những cáo buộc vi phạm luật bầu cử trong cuộc bầu cử vừa qua, và đại diện các tổ chức xã hội, Liên hợp quốc có thể tham gia tiến trình kiểm tra vi phạm với vai trò quan sát viên.

Cuộc họp dự trù vào ngày 4/8 giữa đại diện NEC, CPP, CNRP bàn về cơ chế hoạt động của nhóm công tác hỗn hợp đã không diễn ra như dự kiến.

Những động thái mới của CNRP cho thấy tiến trình giải quyết bất đồng sau bầu cử Quốc hội tại Campuchia vẫn khó khăn, tiềm ẩn những diễn biến bất thường.

Giới phân tích tại Phnom Penh cho rằng những yêu cầu của ông Sam Rainsy sẽ rất khó nhận được sự chấp thuận của NEC và CPP.

Theo quy định của Hiến pháp Campuchia, NEC là cơ quan có quyền hạn cao nhất trong tổ chức bầu cử và giải quyết mọi khiếu nại.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen vẫn khẳng định ông hoan nghênh việc tiến hành điều tra kết quả bầu cử, trong đó NEC đóng vai trò trung tâm trong hoạt động này./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục