CNVC lao động luôn biết ơn các y, bác sỹ đang ngày đêm chống dịch

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công nhân, viên chức lao động cả nước biết ơn các y, bác sỹ ngày đêm không quản khó khăn xung phong vào tâm dịch thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.
CNVC lao động luôn biết ơn các y, bác sỹ đang ngày đêm chống dịch ảnh 1Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ 2 từ trái qua) trao hỗ trợ 200 triệu đồng tới đoàn công tác. (Nguồn: congdoan)

Ngày 18/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đã tới động viên đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai lên đường đến Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phòng, chống COVID-19.

Đến nay, Bệnh viện Bạch Mai đã có 5 đợt cử đoàn chuyên gia hỗ trợ phòng, chống COVID-19 cho các địa phương là điểm nóng về dịch bệnh. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện đã chi viện 2 đợt với tổng số 445 cán bộ, nhân viên y tế. Đoàn công tác lần này nhận được sự xung phong của 170 cán bộ, y, bác sỹ của nhiều khoa, phòng trong bệnh viện.

Trao tặng 200 triệu đồng cùng với hỗ trợ mỗi cán bộ nhân viên y tế tăng cường vào tâm dịch 1 triệu đồng/người và phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh nhấn mạnh làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 với biến chủng Delta lây lan nhanh khiến số ca mắc, số ca tử vong cao gấp nhiều lần so với các đợt dịch trước.

[Công đoàn tham mưu đúng và trúng, đảm bảo quyền lợi người lao động]

Đội ngũ y, bác sỹ tăng cường phải đối mặt với khó khăn, vất vả, nguy hiểm, đòi hỏi bản lĩnh, chuyên môn và quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công nhân, viên chức lao động cả nước biết ơn các y, bác sỹ ngày đêm không quản khó khăn xung phong vào tâm dịch thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đó là chăm sóc, điều trị, cứu sống người bệnh.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết để chia sẻ khó khăn với cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt là tuyến đầu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thường xuyên chỉ đạo Công đoàn Y tế Việt Nam nắm bắt đời sống, tâm tư của y, bác sỹ trong khả năng để chăm lo tốt nhất.

Dù nguồn lực còn hạn chế nhưng trong đợt dịch này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định dành nguồn lực 200 tỷ đồng chăm lo cho đội ngũ y bác sĩ phòng, chống dịch với mức 1 triệu đồng/người; đồng thời chỉ đạo Công đoàn Y tế Việt Nam xây dựng gói hỗ trợ 20 tỷ đồng động viên cán bộ, y bác sỹ tăng cường cho công tác phòng, chống dịch 2 triệu đồng/người kèm thẻ bảo hiểm.

Dịp này, Công đoàn Y tế Việt Nam cũng trao tặng nhiều phần quà cho đoàn công tác. Công đoàn Công Thương Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng đến đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện tăng cường tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục