Cơ bản chặn đứng tình trạng than "thổ phỉ"

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Bùi Văn Khích cho biết, sau một năm chấn chỉnh, đến nay tình trạng khai thác than trái phép ở tỉnh Quảng Ninh cơ bản được chặn đứng; môi trường được hoàn nguyên; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Bùi Văn Khích  cho biết, sau một năm chấn chỉnh, đến nay tình trạng khai thác than trái phép ở  tỉnh Quảng Ninh cơ bản được chặn đứng; môi trường được hoàn nguyên; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định.
 
Nhận xét trên được ông Khích đưa ra trong buổi giao ban báo chí ngày 6/5 do Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh tổ chức tại Hạ Long.
 
Tại buổi giao ban, đại diện TKV cho biết tập đoàn này đang nỗ lực thực hiện những quy định của Luật Khoáng sản, Luật Môi trường, Luật Đất đai như: xin cấp giấy phép khai thác mỏ; cắm mốc bàn giao ranh giới mỏ; hoàn thổ, hoàn nguyên môi trường; đầu tư xây dựng, quản lý hệ thống cảng, bến, kho bãi; xây dựng các công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng cầu, đường phục vụ sản xuất kinh doanh than và xã hội trên địa bàn...
 
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng 4 tháng qua, các đơn vị sản xuất than của TKV vẫn duy trì sản xuất ổn định, với lượng sản xuất than nguyên khai đạt hơn 15,2 triệu tấn, trong đó than sản xuất hầm lò hơn 5,65 triệu tấn; bóc đất đá hơn 64,9 triệu m³; tiêu thụ than đạt hơn 13,21 triệu tấn.
 
TKV phấn đấu hết năm 2009, khai thác 42,3 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 40 triệu tấn than sạch (xuất khẩu 20 triệu tấn); khai thác và chế biến 240.000 tấn quặng các loại; lắp ráp 450 xe ôtô; sản xuất 2.625 triệu Kwh điện, 42.000 tấn vật liệu nổ công nghiệp, 500.000 tấn ximăng; doanh thu đạt hơn 43.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ than khoảng 26.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng/người/tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục