Cơ bản hoàn thành thi công hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng xác định đây là nút thắt trên toàn tuyến nên đến 28/8, các đơn vị thi công phải cơ bản hoàn thành công trình.
Cơ bản hoàn thành thi công hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia ảnh 1Dự án hầm đường bộ Phú Gia-Phước Tượng (Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế). (Ảnh: TTXVN)

Ngày 9/7, kiểm tra tiến độ thi công tuyến hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng xác định đây là nút thắt trên toàn tuyến nên đến 28/8, các đơn vị thi công phải cơ bản hoàn thành công trình.

Được xác định do nền địa chất hầm yếu nên làm chậm tiến độ thi công công trình, Bộ trưởng Đinh La Thăng thẳng thắn: "Đối với thi công hầm thì bao giờ cửa hầm cũng bị ảnh hưởng bởi địa chất yếu nên đơn vị phải chủ động đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, vừa phải khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ công trình."

Dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia trên Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên-Huế nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên toàn tuyến.

Dự án được xây dựng theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT), với tổng mức đầu tư trên 1.743 tỷ đồng.

Trong đó, hầm Phước Tượng có chiều dài 345m, phần đường dẫn vào cầu có chiều dài 3.460 m; Phú Gia có chiều dài 497m, đường vào hầm dài 2.470 m, toàn bộ được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Được khởi công từ 18/5/2013, theo dự kiến thời gian thu phí hoàn vốn dự án là 18 năm 7 tháng và bắt đầu thu phí từ tháng 1/2015 với hai trạm thu phí đặt tại Bắc hầm Phước Tượng và phía Nam hầm Phú Gia.

Dự án hầm đường bộ qua đèo Phú Gia và Phước Tượng sau khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết tình trạng ách tắc giao thông và hạn chế "điểm đen" về tai nạn giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục