Cô bé không tay giành giải thưởng viết chữ đẹp toàn nước Mỹ

Một cô bé 7 tuổi tại bang Virginia bị khuyết tật bẩm sinh khi không có tay đã vượt qua 50 đối thủ khác để giành giải thưởng viết chữ đẹp toàn nước Mỹ.
Cô bé không tay giành giải thưởng viết chữ đẹp toàn nước Mỹ ảnh 1Anaya Ellick cầm chiếc cúp trong cuộc thi viết chữ đẹp. (Nguồn: Twitter)

Một cô bé 7 tuổi tại bang Virginia bị khuyết tật bẩm sinh khi không có bàn tay đã giành giải thưởng viết chữ đẹp toàn nước Mỹ.

Anaya Ellick, học sinh lớp 1 tại Học viện Thiên chúa Greenbrier ở Chesapeake, đã đánh bại 50 đối thủ để giành được giải thưởng đặc biệt Nicholas Maxim cho bài thi viết chữ đẹp của mình.

Giải thưởng này được trao cho hạng mục giành cho những thí sinh bị khiếm khuyết về mặt cơ thể hay trí tuệ.

Ellick đã nhận được phần thưởng 1.000 USD và một chiếc cúp khá lớn so với cơ thể của em.

Kênh truyền hình CNN cho biết Ellick không cần tay giả để viết mà kẹp chiếc bút chì giữa cánh tay và đứng cạnh bàn để có tư thế viết thuận lợi nhất.

Cô bé không tay giành giải thưởng viết chữ đẹp toàn nước Mỹ ảnh 2Nét chữ của cô bé không khác người bình thường. (Nguồn: Greenbrier Christian Academy)

Bà Kathleen Wright, chủ tịch cuộc thi chia sẻ với ABC News, bài thi viết của cô bé khiến ban giám khảo “ngỡ ngàng.”

Cha mẹ Ellick cho biết cô cũng có thể tự buộc dây giày và mặc quần áo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục