Cơ chế một cửa ASEAN ở cảng Sihanoukville

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh cho biết bắt đầu từ ngày 1/5 tới, Campuchia sẽ chính thức áp dụng ''Cơ chế một cửa ASEAN" (ASW) tại cảng Sihanoukville, cho phép giảm phần lớn thời gian và chi phí làm thủ tục hải quan.

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh cho biết bắt đầu từ ngày 1/5 tới, Campuchia sẽ chính thức áp dụng ''Cơ chế một cửa ASEAN" (ASW) tại cảng  Sihanoukville, cho phép giảm phần lớn thời gian và chi phí làm thủ tục hải quan.

Theo Phó Tổng Giám đốc cảng Sihanoukville, ông Ma Sunhout, hải quan Campuchia sẽ đồng bộ hóa các hệ thống thông tin hải quan. Không chỉ giảm nhiều thời gian, ASW còn cho phép giảm bớt chi phí thủ tục nhập cảng.

Ước tính thời gian làm thủ tục nhập cảng cho mỗi lô hàng sẽ chỉ còn 30 phút so với mức trung bình trong khu vực là 4 giờ. Đích thân Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ chủ tọa buổi lễ khai trương hệ thống ASW ở thành phố biển này vào ngày 1/5 tới.

ASW cho phép các nhà nhập khẩu đưa hàng vào bất cứ quốc gia ASEAN nào sau khi đã thực hiện xong thủ tục hải quan ở một cảng trong khu vực.

Các nước thành viên ASEAN đã ký hiệp định về xây dựng và thực hiện cơ chế ASW từ năm 2006 với mục tiêu đến năm 2012, tất cả các nước thành viên ASEAN đều thực hiện ASW./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục