"Cơ chế một cửa" có thể giúp giảm 4 ngày thời gian thông quan hàng

Thay vì phải chuẩn bị 5, 6 bộ hồ sơ và "gõ cửa" từng bộ, ngành để nộp và đợi chứng nhận cho nhiều loại giấy tờ, doanh nghiệp xuất nhập khẩu sắp tới sẽ chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ duy nhất.
"Cơ chế một cửa" có thể giúp giảm 4 ngày thời gian thông quan hàng ảnh 1Ảnh minh hoạ. (Nguồn: TTXVN)

Thời gian thông quan hàng hóa qua có thể giảm tới 4 ngày trên tổng số 21 ngày hiện tại nếu áp dụng tốt cơ chế một cửa quốc gia.

Khẳng định tại "Lễ công bố triển khai chính thức cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế" vừa tổ chức ngày 12/11, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, cơ chế mới về xuất nhập khẩu thực chất là cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và thực hiện bằng phương thức điện tử.

Điều này theo ông Tuấn cũng đồng nghĩa, thay vì doanh nghiệp phải chuẩn bị 5, 6 bộ hồ sơ và "gõ cửa" từng bộ, ngành để chuẩn bị các loại giấy tờ như giấy phép kiểm dịch, tiêu chuẩn chất lượng,... thì sắp tới sẽ chỉ cần một bộ hồ sơ duy nhất.

Doanh nghiệp chỉ cần gửi thông tin lên hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia và cũng nhận kết quả xử lí từ đầu mối duy nhất này.

"Thời gian thông quan sẽ giảm xuống, nếu làm được tốt thì có thể giảm 3,5-4 ngày trên tổng số 21 ngày," lãnh đạo Bộ Tài chính nói.

Giải thích thêm, ông Trần Quốc Định, Phó trưởng ban Cải cách hiện đại hóa hải quan cho rằng, với phương thức thực hiện điện tử, doanh nghiệp thậm chí có thể "ngồi nhà" gửi hồ sơ qua cổng thông tin. Phần mềm để thực hiện việc kê khai cũng được sử dụng miễn phí trên cổng thông tin do đó doanh nghiệp sẽ không phải tốn nhiều chi phí đầu tư ban đầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chỉ ra thực tế, hiện Việt Nam vẫn đứng ở mức "trung bình" ở ASEAN và thủ tục hành chính. Bởi vậy, cùng với việc áp dụng cơ chế một cửa quốc gia và những cải cách thời gian gần đây, Phó Thủ tướng cho rằng, các cơ quan chức năng cần phấn đấu để lên mức "Khá" và xa hơn là vào nhóm dẫn đầu khu vực.

Với cơ chế mới trong xuất nhập khẩu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu cần làm tốt công tác xuất nhập khẩu ở cảng biển quốc tế trước mắt và sau này là tất cả các cửa khẩu quốc tế. Khối lượng công việc này theo ông là rất nhiều và một trong những điều quan trọng là các bộ, ngành phải phối hợp tốt với nhau.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định, việc phối hợp trên trước hết cần có quy chế để có căn cứ triển khai nghiêm, quy trách nhiệm cũng như rút ra bài học để tự hoàn thiện hơn.

Cũng trong buổi lễ tổ chức ngày hôm nay, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Bộ Giao thông vận tải là những đơn vị đầu tiên đã thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu.

Theo kế hoạch, trong khoảng cuối tháng Mười Một, Bộ Công thương sẽ chính thức kết nối các thủ tục hành chính trong mạng dữ liệu dùng chung. Tới tháng 6/2015, một số cơ quan nữa sẽ tham gia kết nối là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng. Từ năm 2016, cơ chế một cửa quốc gia trong xuất nhập khẩu sẽ tiến hành mở rộng kết nối với các bộ, ngành còn lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục