Có chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Pháp đến Iraq

Sáng 31/10, Pháp đã thực hiện chuyến bay chở khách trực tiếp đầu tiên đến Iraq kể từ khi xảy ra cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991.
Sáng 31/10, một máy bay của Hãng hàng không Aigle Azur của Pháp đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Baghdad của Iraq, trở thành một trong những chuyến bay chở khách trực tiếp đầu tiên từ Tây Âu đến Iraq kể từ khi xảy ra cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991.

Hãng Aigle Azur tạm thời chưa thực hiện các chuyến bay định kỳ và thường xuyên tới Baghdad trong 2-3 tháng tới, nhưng nếu hoạt động này thành công, đây sẽ là một mốc quan trọng trong phát triển kinh tế của Iraq.

Hãng dự định sẽ thực hiện 2 chuyến bay mỗi tuần từ sân bay Charles de Gaulle đi Baghdad. Vé máy bay sẽ sớm được bán trong thời gian tới.

Trước đó, giữa Iraq và Tây Âu không có các chuyến bay chở khách trực tiếp. Một số hãng như Hãng hàng không Australia phải thực hiện chuyến bay từ Tây Âu đến thành phố Irbil của Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó bay tiếp đến Baghdad.

Việc các hãng hàng không lớn của châu Âu không có chuyến bay thẳng đến Baghdad là một trong những nguyên nhân khiến nước này khó thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế, mặc dù một số công ty Tây Âu được cấp phép khai thác dầu mỏ.

Trước đó, Hãng hàng không Đức Deutsche Lufthansa AG cũng đã thực hiện chuyến bay từ Munich đến Baghdad ngày 30/9, nhưng họat động này sau đó bị hủy bỏ do lợi ích kinh tế thấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục