Cổ đông ngân hàng VIB chấp nhận nợ xấu tăng

Trong thời buổi khó khăn, các cổ đông của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) đã chấp nhận tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng này tăng từ mức 1,84% (năm 2008) lên 2,2% vào cuối năm nay.

Trong thời buổi khó khăn, các cổ đông của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) đã chấp nhận tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng này tăng từ mức 1,84% (năm 2008) lên 2,2% vào cuối năm nay.

Việc biểu quyết thông qua con số này đã được tiến hành trong phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 của VIB tại Hà Nội tuần qua.

Một chỉ tiêu cũng đáng chú ý là tỷ lệ chia cổ tức đã được Ban lãnh đạo VIB cam kết tăng lên 10% (có ý nghĩa tích cực đối với các cổ đông) và tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 400 tỷ đồng. Đây là sự nỗ lực của VIB, bởi năm 2008, Ngân hàng này chỉ đạt được khoảng 1/2 chỉ tiêu về lợi nhuận (230 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Đại hội cổ đông cũng đã thông qua một loạt các chỉ tiêu khác như: Tổng tài sản có lên 40.000 tỷ đồng, tổng huy động vốn dân cư và tổ chức kinh tế ở mức 30.000 tỷ đồng.... Trong năm nay, VIB dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng.

Được biết, hiện VIB đang trong quá trình tái cơ cấu lại một số bộ phận, trong đó đáng chú ý là ngân hàng này chuẩn bị tung ra một kế hoạch làm "mới" mình dựa trên việc thay đổi logo và kế hoạch nhận diện thương hiệu với chi phí lên tới cả triệu USD./.

Khánh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục