Cổ động viên Anh xem World Cup qua màn hình 3D

Kể từ ngày 2/7, các cổ động viên bóng đá tại các thành phố lớn ở Anh sẽ được thưởng thức những trận cầu World Cup qua màn hình 3D.
Cổ động viên bóng đá tại các thành phố lớn ở Anh sẽ sớm được thưởng thức những trận cầu World Cup đang diễn ra ở Nam Phi dưới dạng màn hình nổi 3 chiều (3D).

Kể từ ngày 2/7, tức là khi Vòng chung kết World Cup 2010 bước vào giai đoạn Tứ kết, một số rạp chiếu bóng lớn bao gồm Vue, Odeon, Cineworld và Empire sẽ chiếu toàn bộ các trận đấu dưới hình thức 3D tại các thành phố London, Manchester, Liverpool và Newcastle.

Giá vé tùy thuộc vào mỗi rạp, nhưng sẽ dao động trong khoảng 12-15 bảng/vé (khoảng 325.000-405.000 đồng), tương đương với giá vé của các bộ phim 3D đang được trình chiếu ở các rạp hiện nay.

Việc chuyển hình ảnh các trận đấu sang dạng 3D được thực hiện bởi công ty SuperVision Media với sự hợp tác của các công ty truyền thông và thiết bị giải trí Arqiva và Sony./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục