Cổ động viên TP.HCM sẵn sàng 'tiếp lửa' cho Đội tuyển Việt Nam

Hội Cổ động viên bóng đá Việt Nam (VFS) kêu gọi người hâm mộ đến tham gia buổi "Big Offline" nhằm đồng hành, cổ vũ Đội tuyển Việt Nam, mang đến không khí bóng đá cho người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Cổ động viên TP.HCM sẵn sàng 'tiếp lửa' cho Đội tuyển Việt Nam ảnh 1Người hâm mộ cả nước luôn đồng hành với Đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sẽ diễn ra trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) tối 14/11. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, các cổ động viên đã sẵn sàng “tiếp lửa” cho Đội tuyển Việt Nam để giành kết quả tốt nhất trong cuộc đối đầu này.

Vào tối 14/11, nhiều tụ điểm quen thuộc đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ mở cửa sớm để tạo bầu không khí náo nhiệt ủng hộ các cầu thủ. Các khu vực như Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Sân vận động Hoa Lư (Quận 1), các tụ điểm quán cà phê khu vực Cư xá Bắc Hải (Quận 10), sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình)...sẽ tổ chức các cuộc giao lưu cho cổ động viên.

Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hai khu vực cổ động cho người hâm mộ là sân khấu 4A Phạm Ngọc Thạch và sân khấu 35 Nguyễn Thị Minh Khai, mở cửa từ 18 giờ ngày 14/11 (2 tiếng trước khi trận đấu bắt đầu) để đón các cổ động viên đến "phủ đỏ" sân khấu.

[Xem trực tiếp trận Việt Nam-UAE tại vòng loại World Cup trên kênh nào?]

Phó Trưởng phòng Thể dục Thể thao (Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh), ông Nguyễn Anh Thi cho biết hai khu vực này có sức chứa khoảng 6.000 người, trong đó sân khấu 4A có hơn 4.000 chỗ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của cổ động viên. Đặc biệt, tại khu vực sân khấu 4A, các cổ động viên sẽ được phục vụ những món ăn của nhiều quốc gia do Sở Du lịch thành phố phối hợp thực hiện.

Trong khi đó, tại sân vận động Hoa Lư, Hội Cổ động viên bóng đá Việt Nam (VFS) cũng kêu gọi người hâm mộ đến tham gia buổi "Big Offline" (Giao lưu lớn) nhằm đồng hành, cổ vũ Đội tuyển Việt Nam, mang đến không khí bóng đá cho người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh. VFS khuyến khích các cổ động viên mặc áo đỏ (trang phục của đội tuyển, áo đỏ sao vàng, trang phục VFS…) để "phủ đỏ" sân vận động Hoa Lư.

Chủ tịch VFS Trần Hữu Nghĩa cho biết, nhiều người hâm mộ không có điều kiện ra Sân vận động Mỹ Đình để xem trực tiếp Đội tuyển Việt Nam thi đấu nên những buổi tập trung cổ vũ sẽ tạo không khí sôi động để ủng hộ cho đội tuyển từ xa. Đá sân nhà nên các cầu thủ Việt Nam phải nỗ lực hết mình, phải thắng UAE để mở ra cơ hội đi tiếp. Ông Nghĩa tin rằng Việt Nam sẽ thắng UAE tối thiểu 1-0.

Phân tích về trận đấu giữa tuyển Việt Nam và UAE, Giám đốc Trung tâm bóng đá Ngọc Hùng (Thành phố Hồ Chí Minh), cựu cầu thủ Lưu Ngọc Hùng cho rằng Đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ chơi phòng ngự phản công theo đúng sở trường của huấn luyện viên Park Hang-seo, đó là chơi cẩn trọng để trước hết không thua.

Theo cựu cầu thủ này, Việt Nam sẽ tấn công trong một số thời điểm nhất định để tìm bàn thắng. Rõ ràng, việc thiếu tiền đạo chủ chốt Ali Mabkhout sẽ là điều thiệt thòi lớn cho UAE và điều này cũng giúp Việt Nam "dễ thở" hơn.

Cựu cầu thủ Lưu Ngọc Hùng đánh giá, chúng ta thường chơi tốt khi đối đầu với các đội tuyển từ Tây Á nhưng UAE là đối thủ mạnh. Họ có thể thua Thái Lan trong lượt trận trước, nhưng không dễ để Việt Nam có được chiến thắng. Ông Hùng dự đoán khả năng là trận đấu sẽ có kết quả hòa. Chúng ta có thể không thắng được UAE, nhưng đánh bại Việt Nam trong thời điểm này cũng không phải điều dễ dàng đối với đội khách.

Đang tạm xếp vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng sau Thái Lan (do thua hiệu số bàn thắng thua) nên một chiến thắng trước UAE sẽ mở ra cơ hội đi tiếp cho Đội tuyển Việt Nam. Với sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ cả nước, chúng ta hy vọng Đội tuyển Việt Nam sẽ có được 3 điểm trọn vẹn trước đối thủ đến từ Tây Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục